| Hotline: 0983.970.780

Voi rừng tiếp tục chết trên các cánh rừng Đồng Nai

Thứ Ba 27/12/2011 , 15:14 (GMT+7)

Tại hiện trường xác voi nằm quay đầu về hướng Đông Nam trong rừng sâu, thuộc rừng phòng hộ Tân Phú.

Xác voi rừng được phát hiện trong rừng. Ảnh minh họa

Chiều 23/12, kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một con voi rừng bị chết tại rừng phòng hộ Tân Phú.

Ngày 24/12, phóng viên đã đến khu vực cá thể voi bị chết để tìm hiểu vụ việc. Tại hiện trường xác voi nằm quay đầu về hướng Đông Nam trong rừng sâu, thuộc rừng phòng hộ Tân Phú.

Cá thể voi chết được xác định là voi đực, có trọng lượng khoảng 5-6 tấn. Lực lượng kiểm lâm cho biết, con voi trên là voi một ngà cùng với một đàn voi khác đã được phát hiện từ sau giải phóng ở rừng phòng hộ Tân Phú.

Cũng trong ngày 24/12, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cùng Chi cục Kiểm lâm đã đến hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cá thể voi trên bị chết.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phía trên hộp sọ của thi thể voi có 2 vết thủng và bị nhiều vết chém ở trên lưng, vòi voi bị cắt rời cách đó khoảng 2 mét, ngà voi bị lấy mất.

Cách đó khoảng 8 mét, lực lượng kiểm lâm cũng đã phát hiện nhiều miếng xương đã bị cắt đẽo thàng từng miếng. Bên cạnh là một đống than tro bị đốt cháy nham nhở. Nhiều nghi vấn cho rằng, có thể cá thể voi trên đã bị bắn chết trước khi bị cưa lấy ngà.

Ông Lưu Ngọc Tân, Trạm trưởng Kiểm lâm địa bàn Cao Cang (Hạt kiểm lâm Định Quán) cho biết, khi phát hiện, phần ngà và một bộ phận xương trên đầu của voi đã bị cắt mất. Có nhiều dấu hiệu khả nghi là voi bị giết. Tuy nhiên, việc điều tra, xác định nguyên nhân cụ thể thì cơ quan công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành các bước điều tra.

Cho đến năm 2011, các cơ quan chức năng đã thực hiện di dời đàn voi quý ở khu vực này đến rừng Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên, thời điểm đó do cá thể voi trên bị dị tật ở chân nên sót lại và sống đến thời điểm này ở rừng phòng hộ Tân Phú.

Thời gian gần đây, tình trạng voi rừng sống trên các cánh rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục bị chết.

Điều đáng nói, chỉ từ năm 2009 đến nay đã có đến 9 con voi bị chết. Tuy nhiên, mỗi lần voi bị chết thì cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đều tổ chức xuống hiện trường khám nghiệm và điều tra, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của những cá thể voi vừa qua, cũng như phương án bảo tồn đàn voi rừng ở đây vẫn chưa có giải pháp.

Chính vì sinh cảnh sống của voi đang bị thu hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm nên tình trạng xung đột giữa voi và người ngày càng gay gắt. Vài năm trở lại đây voi thường xuyên vào các khu vườn của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn phá hoa màu, cây cối. Cũng vì sự xung đột giữa voi và người nên đã có một người dân trong khu vực bị voi quật chết.

Theo khảo sát của ngành kiểm lâm Đồng Nai, hiện trên các cảnh rừng nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn một đàn voi khoảng 15 con. Tuy nhiên các nhà bảo tồn đang lo lắng nếu cứ với tình trạng voi chết liên tục như hiện nay thì trong một thời gian nữa đàn voi rừng nơi đây sẽ bị tuyệt chủng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm