| Hotline: 0983.970.780

VRG, Vinafood 2 đặt mục tiêu tham vọng trong năm 2022

Thứ Năm 10/02/2022 , 22:25 (GMT+7)

Trong khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hướng tới tăng trưởng toàn diện, thì Tổng công ty Lương thực miền Nam tập trung đổi mới công tác quản trị.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biếu tại buổi làm việc với VRG.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biếu tại buổi làm việc với VRG.

Ngày 9/2, tại TP. HCM, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với hai đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh trong năm 2021, hai đơn vị đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Cụ thể: sản lượng cao su khai thác đạt 402.917 tấn, bằng 106,2% kế hoạch năm; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 480.000 tấn, bằng 106,7% kế hoạch năm; sản lượng cao su thu mua đạt: 90.512 tấn, bằng 128% kế hoạch năm; tổng doanh thu hợp nhất 28.500 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.100 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng tiền thưởng Tết của các đơn vị thành viên VRG là 265,7 tỷ đồng. Tập đoàn chi hỗ trợ gần 7 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân, người lao động tại các đơn vị không có nguồn khen thưởng; hỗ trợ tiền vé xe cho công nhân, người lao động về quê ăn Tết với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

VRG phối hợp Công đoàn ngành Cao su Việt Nam trích tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho 3.243 công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân bình an” cho 301 người lao động ở khu vực TP. HCM và các vùng lân cận với số tiền 391,3 triệu đồng;

Về phía Vinafood 2, kim ngạch xuất khẩu của tổng công ty đạt hơn 410 triệu USD, nhập khẩu hơn 8,33 triệu USD; tổng doanh thu hơn 16.797 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách gần 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2021, Vinafood 2 tiếp tục thua lỗ 200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc với Vinafood 2. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc với Vinafood 2. 

Năm 2022, VRG đặt mục tiêu hợp nhất doanh thu 36.897 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7.321 tỷ đồng, sau thuế 6.292 đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.605 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ Tập đoàn, năm 2022 doanh thu và thu nhập khác 4.460 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2021; lợi nhuận trước thuế 2.310 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021, sau thuế 2.300 tỷ đồng tăng 6%; cổ tức dự kiến 5% tương đương 2.000 tỷ đồng, tăng 25% năm 2021.

Với Vinafood 2, công ty thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm khoảng 30 tỷ đồng các chi phí quản lý; giảm khoảng 70 tỷ đồng chi phí khấu hao tài sản; thanh lý tài sản không dùng đến và thu hồi vốn về được hiệu quả khoảng 80 tỷ; dự kiến Tổng công ty sẽ thu cổ tức từ các công ty 55,9 tỷ đồng; thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp là 60 tỷ đồng.

Chia sẻ với những khó khăn, cũng như biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được VRG, Vinafood 2, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cùng chúc hai đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu trong năm 2022.

"Tôi vui mừng khi Tập đoàn đang trên đà phát triển và có những quyết tâm lớn trong xác định nhiệm vụ năm 2022", Bí thư Hải nói trong buổi làm việc cùng VRG. Với Vinafood 2, ông bày tỏ hy vọng: "Năm 2022, Tổng công ty sẽ bứt phá, lấy lại vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong kinh doanh lương thực”.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.