| Hotline: 0983.970.780

Vụ đánh bom ở Ai Cập: 9 du khách Việt Nam lên đường về nước

Thứ Ba 01/01/2019 , 07:23 (GMT+7)

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ (người đứng phát biểu) tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập, ngày 28/12/2018. (Ảnh: Việt Khoa/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 31/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã có cuộc làm việc cuối cùng với đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát và chốt danh sách 9 khách du lịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Lữ hành Saigon Tourist, bị thương nhẹ hoặc không bị thương có sức khỏe ổn định, lên đường về nước đợt đầu tiên vào tối cùng ngày.

Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể, liên quan đến tình trạng sức khỏe, chấn thương cũng như các thủ tục giấy tờ cần thiết của từng người trước khi lên đường về nước.

Ngoài ra, các thủ tục giấy tờ liên quan đến thi thể của 3 nạn nhân thiệt mạng cũng đã cơ bản hoàn tất, người nhà của các nạn nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện để nhận diện tử thi.

Đại sứ quán và đoàn công tác Thành phố Hồ Chính Minh đã phân công các cán bộ trực tiếp theo dõi và xử lý công việc này để đưa các thi hài về nước trong thời gian sớm nhất. Những người bị thương nặng sẽ được đưa về nước sau khi hồi phục sức khỏe và có kết luận của các bác sỹ.

Tiếp đó, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Trần Thành Công dẫn đầu đã tới bệnh viện Sheikh Zayed và có cuộc làm việc với ban lãnh đạo của bệnh viện.

Tại cuộc làm việc, Giám đốc bệnh viện, ông Hazem TawFek El Feel đã thông báo về tình hình sức khỏe của tất cả những người đang được điều trị tại đây sau vụ đánh bom hôm 28/12. Theo ghi nhận tại bệnh viện, các bệnh nhân đã được chăm sóc và điều trị trong điều kiện tốt, người nhà bệnh nhân cũng được hỗ trợ đầy đủ và chu đáo, đặc biệt là 3 bệnh nhân đang ở khu điều trị tích cực.

Hai bên cũng thống nhất về phương án vận chuyển các bệnh nhân người Việt Nam bị thương nhẹ đã bình phục, từ bệnh viện ra thẳng sân bay về nước để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Tối cùng ngày (theo giờ Ai Cập), đoàn Việt Nam với 9 khách du lịch gặp nạn trong vụ đánh bom xe buýt hôm 28/12 đã được đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và Saigon Tourist trực tiếp đưa về nước. Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Trần Thành Công dẫn đầu đã ra sân bay tiễn đoàn. Dự kiến, đoàn sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối 1/1.

(TTXVN/VIETNAM+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm