| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'đất tặc' lộng hành ở Hưng Yên: Công an vào cuộc điều tra

Thứ Ba 14/04/2020 , 13:01 (GMT+7)

Không chỉ khai thác đất trái pháp luật, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh, huyện Kim Động (Hưng Yên) còn có dấu hiệu "rút ruột" ngân sách 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh. Ảnh: TL.

Ngày 8/4, Báo NNVN có bài viết: “Đất tặc” lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật”, phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (đóng trên địa bàn huyện Kim Động) lợi dụng chính quyền địa phương căng mình phòng, chống dịch Covid-19 để khai thác trộm đất với khối lượng lớn phục vụ sản xuất gạch.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu đích danh Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm (nếu có) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh.

Được biết, sau chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an TP Hưng Yên và các phòng, ban liên quan làm việc với ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty Hoàng Anh.

Như Báo NNVN đã thông tin, địa điểm Công ty Hoàng Anh khai thác đất trái phép là con đường nội đồng phục vụ người dân đi lại canh tác nông nghiệp thuộc vùng bãi của xã Phú Cường. Con đường này cũng nối xã Phú Cường ra bến phà Giáng (xã Hùng An, huyện Kim Động).

4 xe tải có trọng tải hàng chục tấn liên tục di chuyển ra vào để chở đất về lò gạch của ông Thuyết. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, giá một mét khối đất phù sa hiện nay xấp xỉ 100.000 đồng, đây là nguồn lợi không hề nhỏ. Sau khi khai thác đất tại khu vực bến tập kết vật liệu xây dựng đem về lò gạch, Công ty Hoàng Anh bơm cát lấp đầy hố đất vừa được khai thác.

Chiều 2/4/2020, nhóm PV Báo NNVN đã liên hệ qua điện thoại với ông Phạm Văn Bạo, Chủ tịch UBND xã Phú Cường để thông báo sự việc. Lúc đó trời đang mưa nhưng ông Bạo cùng ban lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh và lập biên bản hiện trường vụ việc. Theo ông Bạo, Công ty Hoàng Anh đã khai thác đất ở nhiều điểm khác nhau, và chắc chắn doanh nghiệp này sẽ bị xử phạt.

Sự phối hợp kịp thời của UBND xã đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Hoàng Anh. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 7/4 Chủ tịch UBND TP Hưng Yên đã ra văn bản số 09 phê bình Chủ tịch UBND xã Phú Cường trong vì đã phát hiện và báo cáo không kịp thời vụ việc Công ty Hoàng Anh múc trộm đất.

Hiện trường khai thác đất trái phép của Công ty Hoàng Anh vào đầu tháng 4/2020 mà nhóm PV ghi được tại vùng đất bãi phù sa xã Phú Cường, huyện Kim Động. Ảnh: TL.

Hiện trường khai thác đất trái phép của Công ty Hoàng Anh vào đầu tháng 4/2020 mà nhóm PV ghi được tại vùng đất bãi phù sa xã Phú Cường, huyện Kim Động. Ảnh: TL.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh đã từng xảy ra tai tiếng, khi có dấu hiệu lập khống hồ sơ để rút 1 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tuyến đường từ đê 378 đến ngã tư đê bối chắn lũ tả sông Hồng (trên địa bàn xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có độ dài 400m, rộng 6,5m được 8 doanh nghiệp cùng đóng góp tiền (500 triệu đồng) để xây dựng.

Mặc dù con đường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng và hết thời hạn bảo hành (12 tháng). Nhưng ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty Hoàng Anh và UBND xã Hùng An đã “vẽ dự án trên giấy”, doanh nghiệp không phải làm gì nhưng vẫn được nhận 1 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Tại sao Công ty Hoàng Anh có thể làm được chuyện “kinh thiên động địa” như vậy? Liệu có thỏa thuận ngầm nào giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước từ cấp xã lên huyện, tỉnh hay không? Bởi quy trình thực hiện một dự án đầu tư công xây dựng tuyến đường giao thông phải trải qua nhiều quy trình, có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, ban ngành.

Trước bức xúc của người dân xã Hùng An, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra liên quan đến việc rút ruột ngân sách tại dự án này, thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm