| Hotline: 0983.970.780

'Đất tặc' lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật

Thứ Tư 08/04/2020 , 08:59 (GMT+7)

Hành vi khai thác tài nguyên trái phép của Công ty Hoàng Anh đã rõ ràng, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công ty Hoàng Anh khai thác đất trái pháp luật tại khu vực đất bãi xã Phú Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TL.

Công ty Hoàng Anh khai thác đất trái pháp luật tại khu vực đất bãi xã Phú Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TL.

Trong khi chính quyền các cấp đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19, thì Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh huy động máy múc cùng nhiều xe chuyên chở đào múc con đường giao thông nội đồng của xã Phú Cường, TP Hưng Yên, để khai thác đất phù sa chở về lò gạch của mình.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh – trụ sở tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên) do ông Nguyễn Văn Thuyết làm giám đốc, đã dùng máy xúc, xe tải tiến hành khai thác trái phép đất phù sa để đem về lò gạch tại xã Hùng An (huyện Kim Động) phục vụ sản xuất gạch.

Địa điểm khai thác đất trái phép là con đường nội đồng phục vụ người dân đi lại canh tác nông nghiệp thuộc vùng bãi của xã Phú Cường. Con đường này cũng nối xã Phú Cường ra bến phà Giáng (xã Hùng An, huyện Kim Động).

4 xe tải có trọng tải hàng chục tấn liên tục di chuyển ra vào để chở đất về lò gạch của ông Thuyết. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, giá một mét khối đất phù sa hiện nay xấp xỉ 100.000 đồng. Do đó, đây là nguồn lợi không hề nhỏ. Sau khi khai thác đất tại khu vực bến tập kết vật liệu xây dựng đem về lò gạch, Công ty Hoàng Anh bơm cát lấp đầy hố đất vừa được khai thác.

Ngày 2/4/2020, nhóm PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Phạm Văn Bạo, Chủ tịch UBND xã Phú Cường để thông báo sự việc.

Ông Bạo xác nhận có việc ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty Hoàng Anh khai thác đất thuộc địa phận xã Phú Cường và chính quyền xã đã lập biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, Công ty Hoàng Anh vẫn ngang nhiên thách thức pháp luật, tiếp tục hành vi khai thác đất trái phép tại khu vực trên. Do đó, chiều ngày 6/4, UBND xã Phú Cường lại tiếp tục lập biên bản đối với công ty này.

Theo ông Phạm Văn Bạo, Công ty Hoàng Anh chỉ được phép sử dụng phần đất đó để làm bãi tập kết vật liệu chứ không được phép khai thác đất màu (đất phù sa).

Hành vi khai thác tài nguyên trái phép của Công ty Hoàng Anh đã rõ ràng và cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh. Ảnh: T.L.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh. Ảnh: T.L.

Trước đó, Báo NNVN đã có bài viết: “Kỳ lạ một con đường, nhà thầu “ăn” tiền 2 lần”, phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh của Nguyễn Văn Thuyết thực hiện dự án xây dựng con đường từ tuyến đê 378 (đê sông Hồng) đến ngã tư đê bối chắn lũ tả sông Hồng (dài khoảng 400m, rộng 6,5m tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Công ty này đã “ăn” tiền 2 lần (cùng một dự án). Lần thứ nhất là nhận hơn 500 triệu đồng từ 8 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Lần thứ hai là nhận tiền từ ngân sách nhà nước trị giá 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đã vào vào cuộc tiến hành điều tra sự việc nhưng đến nay người dân, doanh nghiệp vẫn chưa biết kết quả. Vậy có hay không một thế lực nào đó đang dung túng bao che sai phạm của Công ty Hoàng Anh?

Xem thêm
Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm