| Hotline: 0983.970.780

Vụ tạm giữ 2 tấn xúc xích Viet Foods, kiểm tra xong có 'xử tội' hành doanh nghiệp?

Thứ Sáu 03/06/2016 , 06:30 (GMT+7)

Được biết, sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chính thức có công văn kết luận sản phẩm xúc xích của Viet Foods an toàn cũng như tuân thủ đúng các quy định hiện hành về ATTP của Việt Nam, Chi cục QLTT Hà Nội đã âm thầm dỡ niêm phong, trả sản phẩm cho Viet Foods.../ Vụ bắt 2 tấn xúc xích Viet Foods khiến ngành thực phẩm chao đảo


Doanh nghiệp cần khôi phục sản xuất

 

Không phải đơn vị chủ quản là Sở Công thương Hà Nội mà đích thân UBND TP Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ thanh tra, xem xét xử lí sự việc Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội) tạm giữ hơn 2 tấn xúc xích của Viet Foods ngày 20/4 vừa qua khiến doanh nghiệp này và ngành chế biến xúc xích ảnh hưởng nặng nề.

Được biết, sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chính thức có công văn kết luận sản phẩm xúc xích của Viet Foods an toàn cũng như tuân thủ đúng các quy định hiện hành về ATTP của Việt Nam, Chi cục QLTT Hà Nội đã âm thầm dỡ niêm phong, trả sản phẩm cho Viet Foods, đồng thời tiến hành hủy bỏ các quyết xử lí vi phạm hành chính trước đó.

Như NNVN phản ánh, phân tích qua bài viết “Vụ bắt 2 tấn xúc xích Viet Foods khiến ngành thực phẩm chao đảo” ngày 20/5 vì phụ gia quá quen thuộc trong ngành chế biến thực phẩm là Sodium Nitrate 251, đến thời điểm hiện tại, đúng, sai của sự việc cơ bản đã quá rõ ràng.

Nhưng qua vụ việc này cho thấy, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nước ta vẫn còn những bất cập và chưa thực sự minh bạch.

Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức công vụ của bộ phận cán bộ thay mặt nhà nước thực thi pháp luật chưa được quan tâm, đánh giá đúng mức. Từ đó, khiến doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực “nhạy cảm” là chế biến thực phẩm, hàng tươi sống dễ vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào.


Sản phẩm xúc xích của các thương hiệu sụt giảm sau vụ việc của Viet Foods

 

Dù sao cũng hoan nghênh việc đích thân UBND TP Hà Nội lập đoàn công tác để xử lí vụ việc liên quan tới sự sống còn, uy tín cũng như danh dự của doanh nghiệp. Sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu từ các đơn vị liên quan, chắc chắn UBND TP Hà Nội sẽ có kết luận cũng như hình thức xử lí đích đáng, khách quan tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bởi năm 2016 được Chính phủ, UBND TP Hà Nội xác định là năm khởi nghiệp cũng như là năm bản lề triển khải quyết liệt nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, dù UBND TP Hà Nội có xử lí nghiêm minh đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ giải quyết được một phần của vấn đề bởi sự việc dù gì cũng đã xảy ra. Thực tế, không có bất cứ doanh nghiệp nào muốn căng thẳng hay đối đầu với cơ quan quản lí nhà nước.

Quả thực, thông qua các phát biểu gần đây của đại diện phía Viet Foods cho thấy họ cũng chẳng hả hê hay sung sướng gì nếu trong trường hợp những người gây ra tai họa cho họ bị xử lí sai phạm.

Vấn đề mà bản thân Viet Foods cũng như các doanh nghiệp chế biến xúc xích khác đang mong mỏi nhất hiện nay là làm sao khôi phục được sản xuất như trước sau khi bị sụt giảm nặng nề sản lượng, doanh thu do ảnh hưởng của thông tin vội vàng, mập mờ chưa được kiểm chứng.

Nhìn trước ngó sau không có cơ quan hay đơn vị nào giúp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm lấy lại lòng tin từ phía người tiêu dùng nhanh chóng, hiệu quả hơn những người có trách nhiệm của TP Hà Nội lúc này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm