| Hotline: 0983.970.780

Vụ tai nạn tại Quảng Bình: Phó Thủ tướng thăm các nạn nhân tại bệnh viện

Chủ Nhật 26/07/2020 , 17:36 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Quảng Bình vào trưa ngày 26/7 làm ít nhất 13 người tử vong…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh: T.Phùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Ảnh: T.Phùng.

Khoảng 16 giờ chiều 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Bình đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Báo cáo với Phó Thủ tướng thường trực, bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc bệnh viện, cho biết đã tiếp nhận cấp cứu 26 nạn nhân.

“Bệnh viện triển khai cấp cứu ở các chuyên khoa. Lực lượng y bác sĩ được huy động tổng lực để cứu các nạn nhân”- bác sĩ Bình báo cáo..

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn với nỗ lực làm giảm thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ động viên, chỉ đạo cán bộ y tế bệnh viện hết lòng cứu chữa các nạn nhân. Ảnh: T.Phùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ động viên, chỉ đạo cán bộ y tế bệnh viện hết lòng cứu chữa các nạn nhân. Ảnh: T.Phùng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thăm hỏi động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân đang được điều trị ở đây.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chia sẻ, động viên các y, bác sỹ, các chuyên gia y tế Cu Ba đang có mặt tại phòng bệnh và mong muốn đội ngũ y tế cố gắng hết mình cứu chữa nạn nhân và hạn chế thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đặc biệt lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý với lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Hiện, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 ngày 26/7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn gần cầu Trạ Ang thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại thời điểm nói trên, ô tô loại 45 chỗ mang BKS 73B – 009.25, khi đang xuống dốc, qua khúc cua thì xe bị lật.

Cứu chữa cho nạn nhân bị thương nặng tại khoa Điều trị tích cực - Chống độc. Ảnh: T.Phùng.

Cứu chữa cho nạn nhân bị thương nặng tại khoa Điều trị tích cực - Chống độc. Ảnh: T.Phùng.

Tại hiện trường, đã xác định được có 9 người tử vong. Những người bị thương nặng được khẩn trương sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới để cấp cứu.

Đến 15 giờ ngày 26/7, đã có thêm 4 nạn nhân nữa tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng lên con số 13 người.

Theo lãnh đạo bệnh viện, trong số các nạn nhân đang cấp cứu có 4 người đang trong tình trạng rất nặng, đang được cấp cứu tại khoa Điều trị tích cực - Chống độc.

Một số nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Ảnh: T.Phùng.

Một số nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Ảnh: T.Phùng.

Được biết, ô tô này chở khoảng 40 người là cựu học sinh trường cấp 3 TP Đồng Hới (khóa 1987-1990) đi du lịch trong dịp họp lớp để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.