| Hotline: 0983.970.780

Xã đầu tiên của Nghĩa Đàn đạt chuẩn

Thứ Tư 24/06/2015 , 06:09 (GMT+7)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vừa tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2015. 

Đây là xã đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn đạt được điều này.

Nghĩa Long có 12 xóm, dân số trên 3,6 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,4%.

Năm 2010, xã Nghĩa Long mới đạt 3/19 tiêu chí. Sau 4 năm thực hiện Chương xây dựng NTM, phát huy sự đồng thuận cả hệ thống chính trị, nội lực của toàn dân, Nghĩa Long đã hoàn thiện được hệ thống hạ tầng đồng bộ đạt chuẩn.

Từ một xã nông nghiệp đến nay Nghĩa Long đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 23,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,8%; xã đã xây dựng được cơ sở hạ tầng đồng bộ, làm được hơn 26 km đường liên xã, liên thôn; gần 15km đường làng ngõ xóm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống văn hóa được quan tâm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao thưởng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Nghĩa Long, đồng thời tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Trong năm 2015, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu có thêm 4 xã về đích NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.