| Hotline: 0983.970.780

Xây chợ tiền tỷ rồi bỏ không

Thứ Năm 12/07/2018 , 08:29 (GMT+7)

Kể từ ngày hoàn thành cho đến nay đã gần 1 năm nhưng chợ Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vẫn trong tình trạng bỏ không. Thậm chí một số người dân còn tận dụng làm chỗ phơi lông gà, vịt...

16-21-27_1
Khu nhà lồng của chợ mới không có tiểu thương vào buôn bán

Được khởi công xây dựng từ tháng 5/2016 với 4.500m2 ở vị trí chợ cũ, chợ Nghĩa Phương có số vốn gần 5 tỷ đồng, do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư với các với 20 ki ốt, 32 ô sạp, nhà lồng và các công trình phụ trợ khác.

Giữa năm 2017, công trình hoàn thành và tiến hành tổ chức cho các tiểu thương đấu giá thì không ai đồng ý vào ngôi chợ mới. Lý do, cách bố trí khu nhà lồng nằm phía trong quá sâu; các lô ki ốt thì nằm rải rác không gần với nhau, không có cổng ra vào chợ... Ngoài ra, giá cho thuê ki ốt quá cao so với khả năng chi trả của người dân.

16-21-27_2
Các dãy ki ốt đóng kín cửa

“Tôi và các tiểu thương ở chợ Nghĩa Phương chỉ buôn bán các mặt hàng vốn liếng ít, doanh thu mỗi ngày cũng chỉ khoảng 200- 300 ngàn. Thế nhưng, chủ dự án lại đưa ra giá thuê ki ốt 20 năm với số tiền khoảng 200 triệu đồng/1ki ốt và 30 triệu đồng/lô phải đóng một lần, là quá cao”, bà Nguyễn Thị Thới (44 tuổi), tiểu thương buôn bán trái cây chia sẻ.

Quan sát thực tế, chợ Nghĩa Phương có một dãy ki ốt nằm gần sát QL1A. Đi vào sâu bên trong khoảng 50m là dãy ki ốt thứ 2. Còn khu nhà lồng nằm cách dãy ki ốt thứ nhất khoảng 100m. Hiện người dân tận dụng khu nhà lồng của chợ để phơi lông gà, vịt. Các ki ốt thì khóa kín cửa. Tiểu thương thì dựng các lều tạm bợ gần chợ mới buôn bán.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, do nền diện tích chợ cũ quá hẹp lại sát với QL1A nên phải xây chợ sâu vào bên trong, nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc trả giá thuê một lần, bà Lan cho rằng, chợ Nghĩa Phương xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa nên phải thu như vậy để hoàn trả cho chủ đầu tư. “Còn kiến nghị của tiểu thương là giá thuê cao thì huyện sẽ xem xét lại”, bà Lan nói.

16-21-27_3
Người dân tận dụng nhà lồng để phơi lông gà, vịt
16-21-27_4
Các tiểu thương vẫn dựng lều bạt ngoài lề đường buôn bán

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm