| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng lại khu chung cư thuộc loại "già" nhất Hà Nội

Thứ Ba 19/03/2013 , 14:42 (GMT+7)

KTT Nguyễn Công Trứ nằm ở trung tâm quận Hai Bà Trưng, bao gồm nhiều nhà chung cư cao tầng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Sáng 19/3, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Handico) đã chính thức khởi công dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ.

Đây là một trong những dự án thí điểm thực hiện chủ trương cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ của thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu từng bước xóa bỏ các khu chung cư hư hỏng, xuống cấp, cải thiện điều kiện ăn ở của nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại dân cư, xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.


Phối cảnh dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ.

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ nằm ở trung tâm quận Hai Bà Trưng, bao gồm nhiều nhà chung cư cao tầng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Hiện trạng toàn khu đã xuống cấp nghiêm trọng về mọi mặt, từ nơi ăn ở của người dân đến toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, quy hoạch bị phá vỡ trầm trọng do mật độ dân số tăng cao. Đặc biệt, tình trạng cơi nới lấn chiếm khoảng không và diện tích công cộng diễn ra phổ biến; trong khi đó, có nhiều cơ quan, đơn vị, các hộ kinh doanh tại khu vực này.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội cho biết khu tập thể Nguyễn Công Trứ được đầu tư xây dựng mới với chiều cao trung bình 14 tầng, tổng diện tích sàn toàn dự án khoảng 360.000m2.

Tại khu vực này sẽ xây dựng tám tòa nhà cao tầng trên mặt bằng 14 nhà chung cư cũ 4 tầng với hệ thống giao thông đồng bộ được mở rộng kết nối với khu vực, hệ thống cây xanh, công trình hỗn hợp, nhà trẻ, khu thể dục thể thao... đáp ứng nhu cầu tái định cư tại chỗ cho các hộ dân với điều kiện ăn ở sinh hoạt tốt nhất.

Trước mắt, dự án triển khai đợt 1 xây dựng nhà N3 với 300 căn hộ dành để tái định cư toàn bộ các hộ dân trong dự án và tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các khối nhà tiếp theo của dự án.

Chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để thi công xây dựng nhà N3 với chất lượng kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn và đúng tiến độ để sớm bàn giao công trình, đưa nhân dân nhà A1, A2 về tái định cư, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh để khởi công được dự án Nguyễn Công Trứ, chủ đầu tư phải trải qua một thời gian rất dài từ khâu điều tra, khảo sát, lập dự án, nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách, lập quy hoạch, bố trí tái định cư, tạm cư, giải phóng mặt bằng. Những công việc này vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nguồn lực rất lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức xây dựng công trình nhà N3 theo đúng quy hoạch được duyệt; tập trung nguồn lực, thi công nhanh, gọn, dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Từ kinh nghiệm của công trình này, chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với thành phố những cơ chế, chính sách cả về kinh tế, quy hoạch, đô thị, xã hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai các công trình khác thuộc dự án và các khu tập thể cũ trên địa bàn.

Chia sẻ khó khăn với các hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn người dân cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng lại các khu tập thể cũ là chủ trương lớn của Nhà nước và thành phố. Nhà nước luôn quan tâm, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân, bên cạnh sự đồng thuận, các hộ dân cũng phải thấy được trách nhiệm trong việc xây dựng lại chính ngôi nhà của mình.

(Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm