| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng làng hoa Sa Đéc thành làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy 23/11/2019 , 10:03 (GMT+7)

Ngày 22/11, tại thành phố Sa Đéc, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan Happy Land Hùng Thy.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Toàn tỉnh có 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến cuối năm 2019, có thêm 12 xã đạt chuẩn. Thành phố Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự đang lập hồ sơ đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng huyện Tháp Mười có 9/12 xã đạt chuẩn NTM, đạt 75% (đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019).

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao nỗ lực xây dựng NTM và phát triển HTX tại Đồng Tháp.

Đến đầu tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh có 166 HTX nông nghiệp, đạt 76% chỉ tiêu. Trong đó có 63 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 32%. Toàn tỉnh có 19 HTX nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh. Địa phương đã xây dựng được 3 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị cho các ngành hàng nông sản chủ lực, đồng thời phát triển làng thông minh từ Hội quán nông dân. Qua đánh giá sơ khảo lần 1, tỉnh có 71 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 5 sao.

Thứ trưởng Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ NN-PTNT kiến nghị Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là các xã biên giới, Bộ NN-PTNT sớm ban hành các tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó cần quan tâm nhiều hơn tính đặc thù của từng vùng, miền, các tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến thu nhập, nhà ở, trong xây dựng nội dung, phương thức đánh giá đạt tiêu chí. Bên cạnh thống nhất với đề xuất của tỉnh xây dựng mô hình làng thông minh ở xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh).

Bộ NN-PTNT đặt hàng Đồng Tháp nghiên cứu xây dựng Làng văn hóa du lịch ở Sa Đéc trở thành 1 trong 10 làng du lịch được chọn thí điểm của cả nước và mô hình Khu dân cư nông thôn mới vùng biên.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp là một trong những tỉnh ở khu vực ĐBSCL sớm về đích NTM theo lộ trình đưa ra và có nhiều mô hình hay như Cây xoài nhà tôi, Hội quán nông dân, du lịch kết hợp phát triển NTM…

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đặt hàng địa phương nghiên cứu xây dựng Làng văn hóa du lịch ở Sa Đéc trở thành 1 trong 10 làng du lịch được chọn thí điểm của cả nước và mô hình Khu dân cư nông thôn mới vùng biên trong giai đoạn 2019 - 2020, làm điểm để nhân rộng ra toàn tuyến biên giới.

Cùng với hoa kiểng ở Sa Đéc, sắp tới, Bộ NN-PTNT cũng sẽ tiếp tục khảo sát, tìm hiểu các mô hình phát triển văn hóa du lịch về sen tại huyện Tháp Mười.

Trước đó, Đoàn của Bộ NN-PTNT đến tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc gồm: Ngôi nhà Hoa Ếch, Vườn hoa kiểng Hai Cao, Cánh đồng hoa hồng, Happy Land Hùng Thy.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm