| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn mới Đồng Tháp ngày càng khởi sắc

Thứ Sáu 22/01/2016 , 14:14 (GMT+7)

Những năm qua, Nông dân tỉnh Đồng Tháp tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ở Đồng Tháp một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến công cuộc xây dựng NTM là sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng, trong đó tiêu chí giao thông được xem là khó đạt nhất. Thực tế đã chứng minh nếu tuyên truyền đến nơi đến chốn cho dân hiểu thì những tuyến đường gồ ghề, nhỏ hẹp sẽ nhanh chóng được đan hóa, nhựa hóa thông suốt đến tận xóm, ấp.

Ba năm qua, các cấp Hội nông dân đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc: Vận động người dân phát quang 559km đường nông thôn; nâng cấp 922km đường nông thôn; xây dựng mới 210 cây cầu bê tông, 60 cây cầu ván, sửa chữa 253 cây cầu hư hỏng; nạo vét 172km kênh mương, nâng cấp đê bao kết hợp với lộ giao thông nông thôn; vận động hội viên, ND mắc đèn thắp sáng đường nông thôn, làm hàng rào, cột cờ, nhất là vận động ND hiến 95.657m2 đất, nhiều vật kiến trúc và cây xanh để làm đường, vỉa hè, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động.

Ngoài ra, các cấp hội vận động hội viên, nông dân tham gia sản xuất theo mô hình liên kết với 38.178 hộ tham gia và tổng diện tích 69.268ha, trong đó có 22.311ha được các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ (chiếm 32,21% diện tích thực hiện), sản lượng thu mua là 156.614 tấn.

Đồng thời, vận động thành lập 481 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, bán kiên cố với 3.438 thành viên tham gia và cất được 2.203 căn nhà; 284 tổ hùn vốn mua sắm tài sản gia đình có 2.316 thành viên; 54 tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh; xây dựng mới 159 căn nhà, sửa chữa 54 căn nhà tình thương cho hội viên, nông dân nghèo với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Đóng góp của nông dân Đồng Tháp đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 29 – 31 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo ở xã thấp nhất là 3%, cao nhất là 6,8% ở 28 xã đạt chuẩn NTM.

    Tags:
Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm