| Hotline: 0983.970.780

Xe khách tông nhau ở Khánh Hòa: 2 tài xế âm tính với ma túy

Thứ Năm 22/08/2019 , 12:34 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, đại tá Lê Như Toản, Trưởng Công an huyện Diên Khánh, cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang  điều tra về vụ tai nạn xe khách xảy ra trên địa bàn.

“Hiện tất cả các thủ tục ban đầu chúng tôi làm hết rồi. Nguyên nhân vụ tai nạn cụ thể thế nào thì phải chờ thêm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cả nồng độ cồn, ma túy của 2 tài xế đảm bảo an toàn, không có vấn đề gì”, đại tá Toản chia sẻ.

Xe Phương Trang biến dạng sau vụ tai nạn.

Về sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn, bác sỹ Lê Tấn Phùng, PGĐ Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết hầu hết các nạn nhân đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua nhập viện 17 người (trong đó có 1 người tử vong), hiện đã xuất viện một nửa.

Hiện hầu hết các nạn nhân trầy xước đều xuất viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, đối với 2 ca tương đối nặng hôm qua mổ cấp cứu là Võ Xuân Tân (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) và Thuyền Trang (19 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) hiện sức khỏe chuyển biến tốt, ổn định.

“Đối với 1 nạn nhân tử vong hôm qua đã được gia đình đưa về tỉnh Lâm Đồng”, lãnh đạo bệnh viện này nói.

Về vị trí hai xe va chạm chỉ có đèn cảnh báo mà không có tín hiệu đèn xanh, đỏ; đại tá Toản cho rằng, lâu nay cứ sau 22h đêm tại các nút giao lộ các đèn tín hiệu chỉ chuyển sang đèn cảnh báo. Do đó, lãnh đạo công an huyện sẽ đề xuất các cơ quan nên cho phát đèn tín hiệu liên tục, để đảm bảo an toàn giao thông.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GT-VT Khánh Hòa, cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ làm việc với đơn vị quản lý đường sẽ có điều chỉnh phù hợp.

“Những nút giao mà mật độ giao thông cao, mặc dù sau 22 giờ là giờ thấp điểm, nhưng cũng sẽ đưa đèn tín hiệu, chứ không đèn cảnh báo nữa”, ông Dần nói.

Như Báo NNVN đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21/8, tại đoạn đường giao nhau giữa QL1A và đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Bước đầu xác định xe khách BKS 51B - 402.70 của hãng xe Phương Trang đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng Nha Trang - Đà Lạt đã đâm vào xe khách BKS 78B - 009.38 lưu thông trên QL1 theo hướng TP HCM về huyện Diên Khánh. Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, hàng chục hành khách phải nhập viện.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.