| Hotline: 0983.970.780

XK gạo vẫn cần tiểu ngạch

Thứ Sáu 10/01/2014 , 10:40 (GMT+7)

XK gạo năm nay sẽ tiếp tục khó khăn bởi tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu. Do đó, để tiêu thụ hết được lúa gạo hàng hóa trong nước, ngoài XK chính ngạch, XK tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ tiếp tục là một giải pháp quan trọng.

XK gạo năm nay sẽ tiếp tục khó khăn bởi tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu. Do đó, để tiêu thụ hết được lúa gạo hàng hóa trong nước, ngoài XK chính ngạch, XK tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ tiếp tục là một giải pháp quan trọng.

Trước những dự báo không tốt về thị trường gạo thế giới năm nay, nên dù còn chờ sự cân đối của Bộ NN-PTNT, nhưng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã đưa ra kế hoạch sẽ XK chính ngạch từ 6,5-7 triệu tấn gạo, tức là tương đương với lượng gạo XK chính ngạch trong năm 2013 là gần 6,7 triệu tấn.

Nhìn lại các năm 2012 và 2013, có thể thấy nếu tính cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch, thì tổng lượng gạo XK của nước ta trong mỗi năm đều ở mức trên 8 triệu tấn. Đây là lượng gạo XK đảm bảo không để xảy ra tình trạng ứ đọng lúa gạo hàng hóa trong dân hay tồn kho quá lớn trong kho của các doanh nghiệp.

Như vậy, nếu năm nay, lượng gạo XK chính ngạch chỉ đạt ở mức 6,5-7 triệu tấn, thì để tiếp tục tiêu thụ hết lượng lúa gạo hàng hóa trong dân, ngành lương thực vẫn tiếp tục phải dựa khá nhiều vào XK tiểu ngạch qua biên giới phía Bắc. Bởi các dự báo đều nhận định rằng năm nay Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, với lượng NK là không nhỏ.

Năm 2013, Trung Quốc đã NK khoảng 3,5-3,6 triệu tấn gạo Việt Nam, gồm 2,1 triệu tấn NK chính ngạch và khoảng 1,4-1,5 triệu tấn NK tiểu ngạch. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết nhu cầu NK gạo của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên do ngành nông nghiệp nước này ngày càng thiếu hụt nhân công lao động, nhiều diện tích trồng lúa lại đang chuyển sang trồng cây dược liệu và các loại cây trồng khác.


Đưa gạo lên tàu

Ông Lâm Anh Tuấn, GĐ Cty TNHH Thịnh Phát, nhận định, trong tình hình dư thừa lúa gạo trên thế giới còn tiếp tục xảy ra trong năm nay và trong vài năm tới, để tiêu thụ hết được sản lượng lúa gạo hàng hóa trong dân, ngoài con đường chính ngạch chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh XK tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Đây cũng chính là lợi thế của ngành lương thực Việt Nam do sự gần gũi về mặt địa lý đối với thị trường rộng lớn và rất tiềm năng này. Mặt khác, nhiều thương nhân Trung Quốc thích NK tiểu ngạch hơn chính ngạch, vì nếu NK chính ngạch, họ sẽ tăng chi phí tới 3.000 đ/kg gạo. Còn nếu NK tiểu ngạch, chi phí tăng thêm chỉ vào khoảng 1.200 đ/kg. Vì thế, ông Tuấn cho rằng cần có những cơ chế, chính sách để khuyến khích XK gạo sang thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Tiến, TGĐ Cty CP XNK An Giang, cũng cho rằng trong bối cảnh XK chính ngạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp XK gạo qua đường tiểu ngạch nhằm góp phần tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa trong nước.

Tuy nhiên, nếu khuyến khích XK gạo qua đường tiểu ngạch, thì cũng phải đi đôi với việc tăng cường kiểm soát con đường XK này. Bởi có một thực tế là hiện nay, lượng gạo đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đã lên tới trên 1 triệu tấn mỗi năm, nhưng trong đó, lượng gạo mà Nhà nước kiểm soát được còn khá khiêm tốn.

Theo ông Trương Thanh Phong, trong năm 2013, lượng gạo thông qua cảng Mỹ Thới để đi ra phía Bắc là 1,3 triệu tấn. Cộng với lượng gạo đi qua các cảng khác để đi ra phía Bắc, VFA đã ước tính rằng tổng lượng gạo từ ĐBSCL đi bằng đường biển ra phía Bắc để XK tiểu ngạch sang Trung Quốc vào khoảng 1,4-1,5 triệu tấn. Đó là chưa tính lượng gạo hàng hóa được chuyên chở bằng ô tô đi từ Nam ra Bắc, vì đi bằng đường này thì không thể kiểm đếm được.

Lượng gạo đi đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nhiều đến nỗi vào lúc cao điểm (tháng 9/2013), ở một cửa khẩu lớn trên biên giới phía Bắc, ông Phong đã đếm được chừng 5.000-7.000 tấn gạo đi qua trong 1 ngày. Trong khi đó, thông tin từ Tổng cục Hải quan thì lại chỉ có gần 300 ngàn tấn gạo XK qua biên giới được đăng ký với các cơ quan chức năng. Như vậy là có tới trên 1 triệu tấn gạo đang có thể tạm coi là xuất lậu.

Chính vì thế, việc tăng cường kiểm soát gạo đi qua biên giới sang Trung Quốc đang là một vấn đề cấp thiết, bởi vừa tránh được thất thu cho Nhà nước, vừa giảm thiểu tình trạng gian lận thương mại có thể xảy ra khi lượng gạo XK tiểu ngạch đã lên tới mức trên 1 triệu tấn/năm.

Việc nâng cao chất lượng gạo hàng hóa của Việt Nam cũng đang là một vấn đề nóng, bởi theo bà Dương Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục XNK (Bộ Công thương), do chất lượng gạo Việt Nam có vấn đề nên nhiều khách hàng nước ngoài mua gạo Việt Nam về chủ yếu dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm chứ không phải để bán làm gạo nấu ăn như với gạo NK từ nhiều nước khác.

 Hay có những khách hàng chỉ NK gạo Việt Nam khi giá gạo của ta thấp hơn nhiều so với giá gạo cùng loại của Thái Lan. Còn nếu giá gần bằng gạo Thái, họ sẽ không mua gạo Việt Nam bởi chất lượng chưa tốt.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm