| Hotline: 0983.970.780

Xoài Đài Loan rớt giá thảm

Thứ Ba 29/04/2014 , 09:00 (GMT+7)

Hiện tại, giá bán tại vườn chỉ ở mức 6.000 – 7.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 4/2014. 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà vườn trồng xoài ở thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, Bến Tre, cho biết: Chưa năm nào xoài giống Đài Loan rớt giá thê thảm như năm nay.

Hiện tại, giá bán tại vườn chỉ ở mức 6.000 – 7.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 4/2014. Giá đã giảm mạnh nhưng cũng rất khó bán vì ngay lúc này xoài cát chu ở Đồng Tháp, Tiền Giang thu hoạch rộ, đang tràn ngập về các tỉnh đồng bằng, đổ vệ đường bán bằng với giá xoài Đài Loan.

Xoài giống Đài Loan chỉ ăn sống còn để trái chín thì sẽ không ngon bằng xoài cát chu. Chính vì thế nên xoài Đài Loan bị rớt giá thảm.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.