| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 09/08/2022 , 16:16 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 16:16 - 09/08/2022

Xót xa vì lời xin lỗi muộn màng

Ngành y tế đang đối diện với nhiều ngổn ngang và bất cập, mà có thêm một lời xin lỗi càng khiến cộng đồng xót xa hơn.

Tại buổi họp báo do Sở Thông tin Truyền thông Ninh Thuận tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về vụ án quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông gây tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh Hồ Hoàng Anh vào sáng 28/6 tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận – Thái Phương Phiên đã phát biểu “Xin thay mặt bệnh viện, tôi nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình và mong gia đình tha thứ vì lỗi này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, gây thêm nỗi đau xót”.

Vì sao có lời xin lỗi muộn màng sau khi vụ việc xảy ra hơn cả tháng? Vì có sai sót trong quy trình xét nghiệm, cụ thể là kỹ thuật viên xét nghiệm thực hiện không đúng và đầy đủ, thiếu bước kiểm chuẩn nhưng đã ký trả kết quả. Chính sự công bố kết quả nồng độ cồn trong máu nữ sinh Hồ Hoàng Anh lúc đưa vào cấp cứu là 0,79 mg/l, đã lái dư luận sang hướng hoài nghi phần lỗi thuộc về nạn nhân. Diễn biến bất thường ấy, được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận thẩm tra và kết luận không đủ độ tin cậy, không phù hợp với tình trạng của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Quân nhân Hoàng Văn Minh là thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, còn nữ sinh Hồ Hoàng Anh đang học lớp 12. Quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô mà vẫn sử dụng điện thoại di động nên không cẩn thận quan sát khi chuyển hướng, còn nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy đi đúng làn đường. Tất cả nhân chứng và hình ảnh camera hiện trường đều phản ánh trung thực như vậy, thì tại sao vẫn công bố một kết quả xét nghiệm lệch lạc?

Nếu Ban Nội chính tỉnh Ninh Thuận không trực tiếp chỉ đạo, thì câu chuyện nồng độ cồn của nạn nhân Hồ Hoàng Anh thực sự là một đòn chí mạng giáng vào người thân của nạn nhân xấu số. Việc làm của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận rất khó tin và rất khó hiểu. Một nữ sinh lớp 12 mới sáng sớm đã gặp rủi ro, thì dựa trên suy đoán nào để thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn và đưa ra kết quả vội vàng? Hành động ấy hoàn toàn trong sáng và mang tính khoa học, hay vì một động cơ gì khác? Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận nghiêm túc xử lý tập thể, cá nhân có liên quan trong quy trình xét nghiệm.

Ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân có thông báo gửi Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án quân nhân Hoàng Văn Minh vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong. Như vậy, sự thật đã được phơi bày, góp phần an ủi vong linh nạn nhân.

Ngành y tế đang đối diện với nhiều ngổn ngang và bất cập, mà có thêm một lời xin lỗi càng khiến cộng đồng xót xa hơn. Bài học từ Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cảnh tỉnh nghiêm khắc những ai đang khoác ác blouse nhưng lại tắc trách với sứ mệnh và lạnh lùng với đồng loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm