| Hotline: 0983.970.780

Xử lý nghiêm cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép

Thứ Sáu 13/12/2019 , 09:38 (GMT+7)

TP.HCM có 2.000 spa, trong đó có 99 trường hợp liên quan đến phun xăm, đây là loại hình xâm lấn qua da, có chảy máu.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Ngày 12/12, UBND TP.HCM có văn bản giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề phun, xăm, thêu trên da. Đồng thời, UBND TP yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động không phép trên địa bàn TP.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho biết, hiện TP.HCM đang là mảnh đất màu mỡ cho phẫu thuật thẩm mỹ bởi nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Thế nhưng, trong thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều sự cố liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí chỉ trong tháng 10 đã có 4 ca tai biến, trong đó 3 ca tử vong.

Bà Trâm đặt câu hỏi với Giám đốc Sở Y tế: "Sở Y tế nhận định như thế nào về tình trạng tai biến thẩm mỹ xảy ra dồn dập thời gian qua? Kết quả kiểm tra vừa qua ra sao? Số các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da, spa, dịch vụ thẩm mỹ vi phạm và việc xử lý những nơi này ra sao? Hiện TP có bao nhiêu bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép đủ điều kiện thực hiện dịch vụ thẩm mỹ? Giải pháp sắp tới để phòng ngừa tai biến thẩm mỹ?”.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 4 ca tai biến, có 3 ca tử vong, trong đó có 1 ca sốc thuốc mê, 1 ca do sử dụng thuốc kháng sinh; 1 ca lớn tuổi làm thủ thuật xăm bị tai biến mạch máu não dẫn đến tử vong.

Trong tháng 10/2019, một phụ nữ 65 tuổi phun xăm chân mày bị tai biến mạch máu não dẫn đến tử vong (Ảnh minh họa).

Hiện TP.HCM có 15 cơ sở, trung tâm thẩm mỹ được cấp phép, trong đó có 3 cơ sở xếp hạng trung bình, 6 cơ sở đạt trung bình khá và 6 cơ sở đạt mức khá và chưa có cơ sở thẩm mỹ đạt loại tốt theo đánh giá của Sở Y tế. Tất cả thông tin đều được đăng công khai trên web Sở, người dân có thể tìm hiểu.

Ông Bỉnh cũng cho hay, TP.HCM có 2.000 spa, trong đó có 99 trường hợp liên quan đến phun xăm, đây là loại hình xâm lấn qua da, có chảy máu, nhiều cơ sở thậm chí còn tự ý sử dụng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

“Các loại hình kỹ thuật phun xăm hiện nay đang nở rộ tại TP.HCM, đặc biệt là tại quận 6, quận 10, quận Phú Nhuận. Tuy thực hiện các thủ thuật xâm lấn nhưng chưa có biện pháp xử lý, chế tài. Tới đây, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế quy định thêm để quản lý chặt hơn những cơ sở phun xăm có sử dụng thuốc tê, kháng sinh...”, ông Bỉnh nói.

Cũng theo vị Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhiều trường hợp bị tai biến xảy ra trong phẫu thuật thẩm mỹ thời gian qua cũng một phần do người dân còn chủ quan, tin vào lời quảng cáo. Các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo quá mức, lừa gạt người dân, nhằm thu hút bệnh nhân. Không những thế, các cơ sở thẩm mỹ này lại đóng tại các chung cư cao cấp, muốn lên chung cư phải có thẻ nên hiện ngành y tế rất khó khăn để tiếp cận kiểm tra, xử phạt những trường hợp quảng cáo không đúng quy định.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm