| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu gỗ đã vượt kỷ lục năm 2018

Thứ Hai 25/11/2019 , 16:29 (GMT+7)

Sau khi lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 1 tháng (tháng 10/2019), xuất khẩu gỗ tiếp tục gây ấn tượng và đã vượt qua kỷ lục của năm 2018.

Chế biến đồ gỗ xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 451 triệu USD.

Như vậy, từ đầu năm đến giữa tháng 11, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 8,987 tỷ USD, qua đó, giúp cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm nay, tính đến thời điểm này, đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu của năm 2018 (8,907 tỷ USD).

Bên cạnh gỗ, xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ cũng đang tăng trưởng ấn tượng. Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu nhóm hàng mây, tre, cói và thảm đạt hơn 23 triệu USD, qua đó giúp cho xuất khẩu của nhóm hàng này từ đầu năm đến nay đã đạt 407 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên, xuất khẩu nhóm hàng mây, tre, cói và thảm vượt mốc 400 triệu USD và vượt xa kỷ lục của năm 2018 (348 triệu USD).

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.