| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu gỗ quý 3: Tháng nào cũng đạt hơn 1 tỷ USD

Thứ Ba 13/10/2020 , 11:09 (GMT+7)

Quý 3 vừa qua đã đi vào lịch sử ngành gỗ Việt Nam khi là quý đầu tiên mà tháng nào xuất khẩu gỗ cũng đạt hơn 1 tỷ USD.

Xuất khẩu gỗ trong quý 3 tháng nào cũng đạt hơn 1 tỷ USD. Ảnh: TL.

Xuất khẩu gỗ trong quý 3 tháng nào cũng đạt hơn 1 tỷ USD. Ảnh: TL.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9 đạt 1,147 tỷ USD, gần bằng kỷ lục về giá trị xuất khẩu đạt được trong tháng 8/2020 (1,149 tỷ USD). 9 tháng năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 8,5 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với giá trị xuất khẩu trong tháng 9, quý 3/2020 đã trở thành quý đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu gỗ mà tháng nào cũng vượt mốc 1 tỷ USD. Cụ thể: Xuất khẩu gỗ tháng 7 đạt 1,128 tỷ USD; tháng 8 đạt 1,149 tỷ USD; tháng 9 đạt 1,147 tỷ USD. Quý 3 cũng đã trở thành quý thứ 2 sau quý 4/2019 mà xuất khẩu gỗ cả quý vượt mốc 3 tỷ USD.

Đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục là sản phẩm chủ lực trong xuất khẩu gỗ Việt Nam. Trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ đạt 4,9 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 66,7% trong tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Trong đó, có 3 nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ đã đạt hơn 1 tỷ USD là đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (1,6 tỷ USD), ghế khung gỗ (1,4 tỷ USD) và đồ nội thất phòng ngủ (1,2 tỷ USD).

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tăng mạnh cho thấy nhu cầu thị trường đã phục hồi trở lại sau thời gian bị kìm hãm bởi lệnh giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh, để đáp ứng cho thị trường nhà ở hoàn thiện tại nhiều thị trường lớn trên toàn cầu, và xu hướng sửa chữa, thay thế đồ nội thất để đón chào năm mới thường sôi động vào những tháng cuối năm.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm