| Hotline: 0983.970.780

Yên Tử đông khách mùng 1 Tết Nhâm Dần

Thứ Ba 01/02/2022 , 17:21 (GMT+7)

Quảng Ninh Từ trưa mùng 1 Tết (1/2 DL) du khách đến Khu di tích Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) khá đông. Hôm nay thời tiết rất đẹp cho việc đi lễ, vãn cảnh chùa.

Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí - nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đang là vùng dịch cấp độ 2.

Du khách quét mã QR trước khi vào chùa để đảm bảo công tác phòng chống dịch

Du khách quét mã QR trước khi vào chùa để đảm bảo công tác phòng chống dịch

Khác với cảnh đìu hiu của mùng 1 Tết năm ngoái, từ trưa mùng 1 Tết năm nay đã có khá đông du khách quanh vùng đến lễ chùa, vãn cảnh Yên Tử.

Du khách vãn cảnh Yên Tử trưa mùng 1 Tết

Du khách vãn cảnh Yên Tử trưa mùng 1 Tết

Du khách tham quan Yên Tử mùng 1 Tết

Du khách tham quan Yên Tử mùng 1 Tết

Phí xe điện chiều vào được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm miễn phí, chỉ tính chiều đi ra là 15.000 đồng/người/vé. Hiện tại tỉnh Quảng Ninh vẫn đang miễn phí tham quan Yên Tử để kích cầu du lịch sau 2 năm vắng bóng du khách do dịch Covid-19 gây nên.

Hai du khách nước ngoài đang thích thú cho cá ăn

Hai du khách nước ngoài đang thích thú cho cá ăn

Khách đông hơn nhiều so với Tết năm ngoái

Khách đông hơn nhiều so với Tết năm ngoái

Tuy lượng khách hôm nay đi Yên Tử khá đông nhưng chủ yếu đến tham quan khu bên dưới, người mua hàng, đi cáp treo lên chùa Đồng không nhiều.

Du khách tham quan Yên Tử mùng 1 Tết

Du khách tham quan Yên Tử mùng 1 Tết

Du khách trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trong Yên Tử

Du khách trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trong Yên Tử

Du khách tham quan Yên Tử

Du khách tham quan Yên Tử

Du khách tham quan Yên Tử

Du khách tham quan Yên Tử

Vào những năm chưa có dịch Covid-19, trung bình hàng năm Yên Tử đón gần 2 triệu lượt khách đến tham quan. Với lượng khách đó, Yên Tử chiếm đến 60% tổng lượng du khách của loại hình du lịch tâm linh tại Quảng Ninh và trở thành điểm du lịch có tổng lượng du khách đến nhiều chỉ đứng thứ hai sau Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Cầu qua suối giải oan trong Yên Tử

Cầu qua suối giải oan trong Yên Tử

Đường trúc lên chùa giải oan

Đường trúc lên chùa giải oan

Lối đi bộ lên chùa vắng lặng. Khoảng chục năm về trước, khu vực này rất nhộn nhịp với dãy dài hàng quán 2 bên đường

Lối đi bộ lên chùa vắng lặng. Khoảng chục năm về trước, khu vực này rất nhộn nhịp với dãy dài hàng quán 2 bên đường

Nhưng 2 năm nay, tất cả hàng quán đã phải đóng cửa do dịch bệnh

Nhưng 2 năm nay, tất cả hàng quán đã phải đóng cửa do dịch bệnh

Khu vực chờ xe điện để ra ngoài bãi gửi xe. Du khách phải mua vé xe điện bên trong, giá 15.000 đông/vé

Khu vực chờ xe điện để ra ngoài bãi gửi xe. Du khách phải mua vé xe điện bên trong, giá 15.000 đông/vé

Xe điện đưa đón du khách vào - ra Yên Tử

Xe điện đưa đón du khách vào - ra Yên Tử

Lễ hội Xuân Yên Tử cũng là một trong những lễ hội xuân lớn và kéo dài nhất cả nước (khoảng 3 tháng), bắt đầu vào 10 Tết âm lịch.

Yên Tử được coi như là "Kinh đô Phật giáo" của Việt Nam. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đang cùng Bắc Giang và Hải Dương, là các địa phương có chung không gian quần thể Yên Tử, tiến hành làm hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.