| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu Google Maps gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật

Thứ Bảy 18/04/2020 , 21:02 (GMT+7)

Ngày 18/4, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn khẩn gửi Bộ TT-TT yêu cầu Google Maps gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam.

Google Maps đã ghi 'Bãi biển Phú Lâm Golden, sandy South China sea beach' nhưng tại vị trí ven biển phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: KS.

Google Maps đã ghi “Bãi biển Phú Lâm Golden, sandy South China sea beach” nhưng tại vị trí ven biển phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: KS.

Theo đó, Google Maps đã ghi “Bãi biển Phú Lâm Golden, sandy South China sea beach” nhưng tại vị trí ven biển phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Đây là thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam.

Do đó, UBND tỉnh mong muốn Bộ TT-TT hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch do Google Maps cung cấp.

Trước đó, ngày 17/4, qua cung cấp thông tin của người dân, Sở TT-TT Phú Yên đã  kiểm tra, xác minh  trên Google  Maps đã ghi “Bãi  biển Phú Lâm Golden, sandy South China Sea beach” tại vị trí ven  biển  phường  Phú  Đông, (TP. Tuy Hòa). Với việc thông tin sai sự thật trên gây bức xúc cộng đồng.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.