| Hotline: 0983.970.780

4 điểm cầu truyền hình 'Dáng đứng Việt Nam' vô cùng ý nghĩa

Thứ Năm 27/07/2017 , 06:35 (GMT+7)

Tối ngày 26/7, cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” do VTV tổ chức tại 4 điểm cầu gồm...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm các anh hùng liệt sỹ

Tối ngày 26/7, cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” do VTV tổ chức tại 4 điểm cầu gồm Khu du di tích lịch sử Quốc gia 27/7 (Thái Nguyên); Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Ba Đình (Hà Nội); Thành cổ Quảng Trị (QUảng Trị) và Đền tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi (TP.HCM).

Tại Thái Nguyên, chương trình diễn ra tại thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ). Nơi đây, 70 năm trước, vào ngày 27/7/1947, vinh dự và tự hào được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi mít tinh công bố Ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc. Khu di tích Hùng Sơn bây giờ hội tụ chân nhang, anh linh của các thế hệ Thương binh liệt sỹ từ Bắc Sơn đến Trường Sơn, từ Gạc Ma đến Vị Xuyên...

Năm nay, Hùng Sơn được chọn là một trong 4 điểm cầu, chính vì vậy, trong suốt mấy tháng qua, nhân dân toàn thị trấn thực hiện việc tu sửa, chỉnh trang khu di tích. Đặc biệt, để đón đồng bào khắp nơi về nguồn, cả một diện tích mặt bằng rộng trên 3 ha đã được đầu tư xây dựng khang trang.

Tại Quảng Trị, chương trình diễn ra tại Thành cổ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Dáng đứng Việt Nam" như một lời khẳng định thế hệ người Việt Nam hôm nay không bao giờ quên những công lao to lớn của các chiến sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Ngọn lửa của lòng yêu nước sẽ được hun đúc, truyền lại và tiếp nối từ thế hệ cha ông đi trước đến thế hệ trẻ hôm nay. Nhắc tới cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc tới vĩ tuyến 17 sông Thạch Hãn, Quảng Trị, ranh giới phân chia đất nước thành hai nửa.

Ngày ấy, để bảo vệ từng tấc đất quê hương, những người lính Hà Nội mười tám, đôi mươi lên đường vào nơi mặt trận khốc liệt Quảng Trị. Tại điểm cầu Quảng Trị có các điểm nhấn quan trọng là câu chuyện về 81 ngày đêm - khúc tráng ca Thành cổ; Những trang nhật kí và một thế hệ "mãi mãi tuổi 20"; Câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - người đã hi sinh trong những trận đánh ác liệt kéo dài 81 ngày tại Thành cổ Quảng Trị; và phóng sự Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con…

Tại TP.HCM, chương trình diễn ra tại Đền Tưởng niệm Bến Dược Củ Chi. Đây là đền tưởng niệm lớn nhất Việt Nam, có tổng cộng 44.752 tên anh hùng liệt sĩ được tạc tại gian chính điện cùng phối thờ. Trong đó có 43.777 liệt sĩ, 11 vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, 42 Anh Hùng LLVT, 975 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đền được khởi công ngày 19/5/1993, nhân kỷ niệm lần thứ 103 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên một vùng đất rộng 7 ha trong quần thể của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, và khánh thành ngày 19/12/1995. Ngày này được chọn là ngày lễ chính của đền.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm