| Hotline: 0983.970.780

445 dịch vụ y tế tăng giá, Bộ trưởng Y tế: Người bệnh sẽ hưởng nhiều quyền lợi

Thứ Ba 21/02/2012 , 09:27 (GMT+7)

Bản chất của việc tăng viện phí là gì? Nó sẽ tác động như thế nào đến hoạt động khám chữa bệnh? Người bệnh có phải oằn mình chi trả? PV NNVN đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ những vấn đề trên.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định: Viện phí tăng sẽ tăng chất lượng khám chữa bệnh

Bản chất của việc tăng viện phí là gì? Nó sẽ tác động như thế nào đến hoạt động khám chữa bệnh? Người bệnh có phải oằn mình chi trả? PV NNVN đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ những vấn đề trên.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, 445/3.000 dịch vụ sẽ tăng từ tháng 3/2012 cũng chỉ nhằm “tính đúng, tính đủ” ba yếu tố đang bị lạc hậu là tiền thuốc, dịch truyền, máu, vật tư tiêu hao; tiền điện, nước, vệ sinh môi trường và chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, mua trang thiết bị thay thế. Còn lại 4 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí mà Bộ Y tế chưa tính vào, đó là tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp; khấu hao trang thiết bị y tế trực tiếp; khấu hao sửa chữa cơ sở hạ tầng và chi phí đào tạo nghiên cứu khoa học.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động đến một số đối tượng trong xã hội, đặc biệt là người bệnh. Bởi khi BHYT thanh toán cho bệnh viện giá cao hơn sẽ giảm bớt sự đóng góp thêm của người bệnh có thẻ BHYT đối với các dịch vụ mà trước đây giá thấp, bệnh viện phải thu thêm của người bệnh. Hoặc do giá thấp, BV không có đủ chi phí để triển khai các dịch vụ y tế tốt và hiện đại hơn.

Hơn cả, người khám bằng thẻ BHYT sẽ bớt đi sự phiền hà từ chính các y bác sĩ và sẽ được nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB). Đối với 62% dân số đã có thẻ BHYT (khoảng 53 triệu người), mức tác động sẽ cụ thể theo từng nhóm. Với các đối tượng như người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi (khoảng gần 9 triệu trẻ) ngoài việc được nhà nước thanh toán 100% chi phí như trước đây thì sẽ được hưởng dịch vụ y tế hiện đại do chính các BV nâng cấp.

Với gần 15 triệu người là đối tượng hưu trí, người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt là khó khăn đã được nhà nước bảo đảm để mua thẻ BHYT, sẽ được BHYT thanh toán 100% khi KCB tại trạm y tế xã. Trường hợp phải chuyển tuyến trên còn được thanh toán tiền vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên và được thanh toán 95% khi KCB tại các BV công lập và chỉ yêu cầu người bệnh thanh toán 5% chi phí nữa thôi. “Đây là một quyền lợi mới mà người bệnh sẽ được hưởng từ việc tăng viện phí” - bà Tiến nói.

Tiếp đó là nhóm đối tượng là HSSV, trước đây được Nhà nước hỗ trợ 30% để tham gia BHYT, 70% các em phải tự thanh toán. Nay Quỹ BHYT sẽ thanh toán 80% chi phí của số tự thanh toán này. Lúc đó, mỗi HSSV chỉ phải đóng 20% chi phí KCB tăng thêm thôi. Với đối tượng thuộc hộ cận nghèo, song song với việc nâng giá viện phí, Bộ Y tế đã kiến nghị với Chính phủ và đã được đồng ý khi nâng mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này lên 70% khi tham gia BHYT.

"Viện phí tăng cũng sẽ tháo gỡ một số bất cập có liên quan đến Nhà nước. Đó là việc điều chỉnh viện phí sẽ giảm bớt sự bao cấp tràn lan trong KCB, người bệnh có khả năng chi trả mà không cần nhà nước bao cấp nữa. Do đó ngân sách nhà nước sẽ dôi ra để dành mở rộng đối tượng chính sách BHYT, nâng mức hỗ trợ mua thẻ nên giúp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân nhanh hơn" - bà Tiến nói.

“Song Bộ Y tế lo ngại hơn cả là khoảng 38% dân số còn lại chưa có thẻ BHYT sẽ bị chi phối từ gánh nặng của viện phí tăng”- người đứng đầu ngành y tế nói tiếp. Theo bà Tiến, đó chủ yếu là các đối tượng có mức thu nhập trung bình trở lên. Mặc dù nhà nước đã tăng lương tối thiểu lên 6 lần từ năm 1995 nên nhiều đối tượng trong nhóm này đã có khả năng chữa bệnh ở BV nước ngoài, BV liên doanh, BV tư nhân nhưng đó chỉ là số người rất ít.

Nói cụ thể hơn, tỷ lệ lớn đối tượng trong nhóm cận nghèo này sẽ gặp khó khăn khi mắc bệnh nặng, chi phí điều trị lớn (từ 10- 20 triệu đồng/lần điều trị) thì sẽ khó chi trả. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ vận động nhóm đối tượng này tham gia nhiều hơn vào BHYT tự nguyện.

Khi được nâng giá 445/3.000 dịch vụ y tế thì các BV cũng sẽ là nhóm đối tượng chịu tác động nhiều nhưng sẽ theo chiều hướng tích cực. Bởi khi có kinh phí để thực hiện dịch vụ, duy tư bảo dưỡng các trang thiết bị, buồng bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt các BV tuyến dưới sẽ có kinh phí để phát triển kỹ thuật mới, đưa dịch vụ y tế về gần dân hơn. Đồng thời sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư tốt hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm