| Hotline: 0983.970.780

Một sản phụ chết tại phòng mạch tư

Thứ Hai 26/08/2013 , 09:11 (GMT+7)

Dù có kết luận còn khoảng 20 ngày nữa mới sinh nhưng vị bác sĩ tư lại cho sản phụ Trần Thanh Chi sinh sớm tại phòng mạch của mình khiến chị này tử vong.

Sản phụ Trần Thanh Chi (40 tuổi), ngụ ấp Đông Giá, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trước khi tử vong tại phòng mạch tư đã được các y bác sĩ tại BVĐK khu vực huyện Đầm Dơi kết luận còn khoảng 20 ngày nữa mới sinh. Tuy nhiên, vị bác sĩ ở phòng mạch tư này lại khẳng định sinh dễ và cho sinh tại phòng mạch của mình sau khi sản phụ Chi đi siêu âm 2 ngày, kết quả sản phụ này đã chết.

Liên quan đến cái chết của sản phụ Trần Thanh Chi tại phòng mạch tư của bác sĩ Lê Mỹ Nương, Trưởng Khoa sản BVĐK khu vực huyện Đầm Dơi, trao đổi với báo chí, ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết, sáng 24/8 UBND huyện Đầm Dơi đã có cuộc họp để nghe báo cáo vụ việc, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Chi.

Tiếp xúc với PV, anh Huỳnh Văn Hội (46 tuổi, chồng chị Chi), mếu máo nói: “Ngày 20/8, tôi đưa vợ đi siêu âm tại BVĐK khu vực huyện Đầm Dơi. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo vợ tôi còn khoảng 20 ngày nữa mới sinh. Thấy vậy tôi đưa vợ đến nhà một người bà con ở đối diện với phòng khám tư của bác sĩ Nương tại thị trấn Đầm Dơi chơi.


Phòng mạch tư của bác sĩ Nương

Lúc đó, bác sĩ Nương bảo sang phòng mạch để bác sĩ Nương xem. Tin tưởng vị bác sĩ này tôi đã đưa vợ mình sang khám lại, sau khi khám xong, bác sĩ Nương nói là vợ tôi đã sinh được và sinh dễ, bà ấy kêu tôi cứ cho vợ sinh tại phòng mạch của bà, không cần vào bệnh viện. Nhưng không ngờ vợ tôi chết thảm như thế sau khi sinh tại đây”.

Người nhà sản phụ này cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/8, chị Chi được đưa đến phòng mạch tư của bác sĩ Nương để sinh con. Tại đây chị Chi được đặt thuốc để sinh. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày chị Chi hạ sinh bé trai nặng 3,2 kg.

“Lúc vợ tôi sinh xong, khi đó bác sĩ Nương còn khẳng định vợ tôi sức khỏe ổn định. Nhưng khoảng 15 phút sau, bà Nương cho hay là vợ tôi bị băng huyết, gia đình yêu cầu được chuyển vào BV, nhưng bà Nương không đồng ý”, anh Hội bức xúc nói.

Do không được chuyển đến BV kịp thời nên đến khoảng 20 giờ 15 phút, thấy sức khỏe chị Nương ngày càng yếu đi, người thân của sản phụ này đã đập cửa phòng sinh yêu cầu được chuyển chị Chi đến BV. Đến lúc này vị bác sĩ Nương mới đồng ý để người nhà đưa chị Nương đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 1 giờ 35 phút sáng ngày 23/8 chị Chi đã tử vong.

Sau cái chết của sản phụ này, người nhà nạn nhân đã yêu cầu cơ quan công an lập biên bản và khám nghiệm tự thi. Kết quả cho thấy, chị Chi chết do bị băng huyết, thiếu máu cấp dẫn đến tử vong. Được biết, sau khi chị Chi tử vong, bé trai con của chị Chi và anh Hội được người nhà chuyển lên BV Sản – Nhi Cà Mau để chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu phát triển tốt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm