| Hotline: 0983.970.780

ASEAN đã “bắn cảnh báo” Trung Quốc

Thứ Hai 12/05/2014 , 20:34 (GMT+7)

Riêng về phía Philippines, hôm nay họ tuyên bố sẽ quyết truy tố 9 ngư dân Trung Quốc bị nước này bắt ở Biển Đông mới đây về các tội danh môi trường.

Theo giới phân tích, việc các nhà lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các vụ việc đang diễn ra ở Biển Đông cho thấy ASEAN đã thành lập được một mặt trận thống nhất trước một Trung Quốc đang có những động thái ngày càng nguy hiểm để hiện thực hóa “đường lưỡi bò” của mình.

Theo nhận định của hãng thông tấn Pháp AFP, ASEAN đã “bắn cảnh báo” Trung Quốc khi ra tuyên bố trên sau hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm qua. Hãng tin Pháp dẫn tuyên bố chung của ASEAN 24 cho biết, ASEAN đã kêu gọi một giải pháp hòa bình đối với những tranh chấp trên Biển Đông - vốn bùng phát trở lại sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu vào sâu trong vùng biển của Việt Nam. Tuyên bố cũng kêu gọi các bên liên quan “kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS)”.

Giới quan sát cho rằng tuyên bố đánh dấu sự thay đổi về tinh thần chung trong khối ASEAN. Họ chỉ ra rằng, tuyên bố “bày tỏ quan ngại” vẫn được đưa ra dù nhiều thành viên trong khối 10 nước này, trong đó có nước chủ tịch Myanmar, có mối quan hệ về kinh tế, chính trị gắn bó với Trung Quốc, và trước kia thường tránh đối đầu với “người khổng lồ” châu Á.

Giới quan sát không quên nhắc lại sự kiện năm 2012, khi Campuchia là chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã bất ngờ từ chối đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc vào tuyên bố chung.

“Tuyên bố năm nay khác hẳn với khi Campuchia làm chủ tịch ASEAN”, chuyên gia về Đông Nam Á, giáo sư đại học New South Wales, Úc, ông Carl Thayer, nhận định. Theo ông, tuyên bố cho thấy quan điểm khá nhất quán của ASEAN, cho thấy sự “đồng thuận” ở mức cao hiếm có trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển.

Hơn nữa, giới phân tích cho rằng, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái, khi Brunei làm chủ tịch, Trung Quốc đã “thoát” được sự chỉ trích công khai của ASEAN, sau khi Bắc Kinh khôn ngoan “chìa cành oliu” kêu gọi hòa bình ở khu vực.

Hãng tin Pháp cũng dẫn lời nhà bình luận chính trị của Việt Nam Nguyễn Quang A nhận định tuyên bố của ASEAN là điều “tích cực” cho Việt Nam. Hãng tin cũng nêu bật bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thượng đỉnh ASEAN, trong đó lên án động thái đưa giàn khoan của Trung Quốc vào thềm lục địa Việt Nam là “cực kỳ nguy hiểm”, cáo buộc tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong Thềm lục địa và vùng Đặc quyền Kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một Bên tham gia ký kết”, hãng tin dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết với các phóng viên rằng “nhiều nhà lãnh đạo” tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 24 đã lên tiếng quan ngại về những diễn biến trên Biển Đông hiện nay và theo ông, những diễn biến xấu này “là nguyên do để tất cả các bên phải lo lắng và quan ngại”.

Riêng về phía Philippines, hôm nay họ tuyên bố sẽ quyết truy tố 9 ngư dân Trung Quốc bị nước này bắt ở Biển Đông mới đây về các tội danh môi trường, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm