| Hotline: 0983.970.780

Bão số 10 lồng lộn tiến vào đất liền

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:25 (GMT+7)

Dự báo sáng 30/9, tâm bão số 10 (tên quốc tế là Wutip) cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 100km với sức gió mạnh trên cấp 13, giật cấp 16 - 17, xu hướng di chuyển nhích lên phía Bắc một chút và bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền ven bờ.

* Bão mạnh nhất 6 năm qua

Theo trung tâm dự báo KTTV TƯ, dự báo sáng nay (30/9), tâm bão số 10 (tên quốc tế là Wutip) cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 100km với sức gió mạnh trên cấp 13, giật cấp 16 - 17, xu hướng di chuyển nhích lên phía Bắc một chút và bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền ven bờ.

Từ chiều (hoặc muộn nhất vào tối nay), tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền thuộc địa phận 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị với sức gió mạnh từ cấp 10 đến 12, giật cấp 14, cấp 15. Các tỉnh rìa tâm bão ở phía bắc và phía nam như Thanh Hóa, Quảng Nam có gió mạnh nhất là cấp 6, cấp 7; Nghệ An và Đà Nẵng gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10, cấp 11; Thừa Thiên Huế gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 12, có thể giật tới cấp 13...


Vị trí và đường đi của bão số 10

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây và không thua gì bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung ngày 1/10/2006, thời điểm xuất hiện, đổ bộ cũng tương tự bão Xangsane. Trọng tâm bão số 10 dự báo nhiều khả năng đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị, nhưng Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế cũng phải hết sức đề phòng. Bên cạnh đó, do bão mạnh và địa hình miền Trung hẹp nên các huyện miền núi sát biên giới với Lào vẫn có gió bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão nên từ ngày hôm nay (30/9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có điểm mưa 400 - 500 mm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế ra đến Thanh Hóa, mưa lớn có thể kéo dài từ hôm nay tới ngày 2/10. Bên cạnh đó, do bão vào trong thời điểm triều cường nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cần đề phòng nước biển dâng kết hợp sóng biển cao từ 2 đến 4m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cao áp lạnh, khu vực vịnh Bắc bộ cũng có gió mạnh cấp 6, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, tại cuộc họp BCĐ PCLB Trung ương hôm qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát - Trưởng BCĐ PCLB Trung ương kiến nghị Chính phủ có công điện chỉ đạo các địa phương trong vùng ảnh hưởng sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm trước 10h ngày 30/9, cho học sinh nghỉ học trong ngày 30/9. Ông Phát đề nghị: Do các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở miền Trung phần lớn hiện đã đầy nước và nhiều hồ thủy lợi có nguy cơ mất an toàn nên Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương cần kiểm tra, giám sát và điều tiết hồ chứa hợp lý, hạn chế xả lũ trên các sông có lũ lớn, trước khi xả lũ phải thông báo trước cho cơ quan chức năng và người dân...

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cấm biển và rà soát, sơ tán dân trong khu vực nguy hiểm trước 10 giờ sáng nay (30/9), đồng thời tổ chức chằng chống nhà cửa, cảnh giác với gió mạnh, lũ quét, sạt lở ở khu vực miền núi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Với hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát liên tục, có phương án khắc phục các sự cố trước khi lũ về. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các địa phương lưu ý hướng dẫn giao thông tại những nơi ngập lụt, cấm phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm không để xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như xe bị cuốn trôi ở Nghệ An; Bộ GTVT tập trung phương tiện nhân lực ở những nơi xung yếu để khắc phục giao thông những nơi bị chia cắt… Ngoài ra, các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần cảnh giác với hoạt động của tàu thuyền trên biển do vừa ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lẫn gió bão, có lệnh cấm biển tùy theo tình hình thực tế.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác vào Thừa Thiên Huế để chỉ đạo phòng chống bão số 10, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát - Trưởng BCĐ PCLB Trung ương dẫn một đoàn công tác vào Vinh (Nghệ An) chỉ đạo chống bão. Hai đoàn công tác sẽ từ Huế và Vinh đi vào khu vực tâm bão đổ bộ giám sát chỉ đạo tình hình phòng chống bão.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm