| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Phát động phong trào “Đồng Khởi mới”

Thứ Hai 09/03/2015 , 09:13 (GMT+7)

Đó là thông báo chính thức của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Võ Thành Hạo tại buổi gặp báo chí đầu Xuân Ất Mùi 2015. 

Ông Hạo nói: Qua lăng kính của báo chí, hình ảnh của Bến Tre đã đến được với nhiều tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, tổ chức phi Chính phủ, giúp Bến Tre phát triển nhanh và bền vững hơn. Năm 2014 là năm Bến Tre “dễ thở” nhất từ đầu nhiệm kỳ (2011 – 2015) đến nay.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,7%, tăng 0,2% so với kế hoạch; xuất khẩu đạt 624 triệu USD (kế hoạch là 600 triệu USD). Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều thuận lợi, phục hồi và phát triển tốt; đã vượt qua tình trạng “phát triển âm”. Lĩnh vực công nghiệp duy trì được tốc độ phát triển bằng với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng giao thông đã cơ bản khắc phục tình trạng cầu yếu trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; giao thông nông thôn ngày càng thông thoáng.

Thủy lợi đảm bảo tưới tiêu và chống ngập úng trong sản xuất nông nghiệp dù chưa thể thích ứng kịp với biến đổi khí hậu nhất là tình trạng xâm nhập mặn hằng năm.

Một trong những thành tựu nổi bật trong năm 2014 là phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận trong nhân dân, các cấp, ngành quyết tâm thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả. Đến nay Bến Tre đã công nhận 4 xã nông thôn mới, đảm bảo đúng quy trình, phù hợp với bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Năm 2015, Bến Tre rất mong các cơ quan báo chí đồng hành cùng tỉnh về phương diện truyền thông phong trào “Đồng Khởi mới”. Theo đó, phong trào Đồng Khởi mới phải đảm bảo được “an dân - an sinh – an ninh”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất