| Hotline: 0983.970.780

Biến nước tiểu thành nước uống trong vũ trụ

Thứ Ba 26/07/2011 , 09:46 (GMT+7)

Các nhà du hành trên tàu con thoi Atlantis đã tranh thủ làm một thí nghiệm đặc biệt: biến nước tiểu thành nước có thể uống được.

Trước khi kết thúc sứ mệnh cuối cùng, các nhà du hành trên tàu con thoi Atlantis tranh thủ làm một thí nghiệm đặc biệt: biến nước tiểu thành nước có thể uống được.

Các phi hành gia tiến hành thử nghiệm xem một hệ thống lọc nước sẵn có làm việc như thế nào trong môi trường vi trọng lực, với hy vọng những nhà du hành vũ trụ có thể sử dụng công nghệ biến đổi nước giải thành nước sạch trong các nhiệm vụ tương lai.

Công nghệ lọc này được gọi là hệ thống Forward Osmosis Bag (FOB, tạm dịch là túi thẩm thấu chuyển tiếp). Nó có khả năng làm sạch không chỉ nước tiểu mà cả mồ hôi và các loại chất lỏng không sạch khác.

Hệ thống FOB bao gồm một túi có kích thước của một bình chườm nước nóng, với hai khoang rỗng được chia ra bởi một lớp màng bán thấm. Một lượng nước đường được đưa vào trong khoang rỗng bên trong, trong khi nước không sạch được dẫn vào khoang rỗng bên ngoài.

Nước sạch đi qua màng lọc vào khoang rỗng bên trong thông qua một quá trình được gọi là thẩm thấu chuyển tiếp. Nước ở khoang này sau đó trở nên có thể uống được.

FOB vận hành tốt trong môi trường trái đất. Một túi lọc đơn lẻ có thể làm sạch khoảng 1,14 lít nước trong 4 tới 6 giờ, và có thể tái sử dụng liên tục khoảng 40 lần để mang lại khoảng gần 40 lít nước có thể uống được. Tuy nhiên, các nhà khoa học không rõ FOB sẽ hoạt động như thế nào trong môi trường vi trọng lực, và cuộc thử nghiệm của các nhà du hành Atlantis là bước thử đầu tiên.

Các phi hành gia tiến hành thử tổng cộng 6 túi lọc, nhưng không có ai uống thử lượng nước có được sau khi làm sạch. Thay vì như vậy, họ đưa các túi chứa nước đã làm sạch về trái đất.

Tuy nhiên, FOB không được kỳ vọng là nguồn cung cấp nước chính cho các phi hành gia, ít nhất là trong tương lai gần. "Nó có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp", Howard Levine, nhà khoa học thuộc dự án FOB tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, nói.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hiện có một hệ thống tái chế nước tiểu để các nhà du hành sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống có trị giá tới 250 triệu USD ngốn một lượng điện năng quá lớn, trong khi hệ thống FOB không tiêu tốn nhiều như vậy.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm