| Hotline: 0983.970.780

Bưởi đỏ Hòa Bình được mùa, được giá

Thứ Hai 11/12/2017 , 09:32 (GMT+7)

Theo đánh giá của các hộ dân trồng bưởi đỏ tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì năm nay bưởi đỏ có giá ổn định từ 20.000 - 25.000 đồng/quả. Nhờ vậy nhiều hộ thu nhập cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.

Năm nay bưởi đỏ có giá ổn định

Ông Bùi Văn Vinh ở xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai chia sẻ: Năm 2008 ông cải tạo khu vườn đồi của gia đình và đưa giống bưởi đỏ vào trồng với khoảng 100 gốc. Cây bưởi sinh trưởng và phát triển khỏe. Chỉ sau 3 năm cho thu bói quả, sau đó cho thu hoạch ổn định.

Thời điểm này là thu hoạch rộ chính vụ của bà con nên thương lái khắp nơi đến tận vườn mua. Ông Vinh khoe: "Cây bưởi này năm nay sai quả, tôi phải dùng dùng cọc để đỡ khỏi gãy cành, ước tính khoảng 300 - 400 quả, trung bình các cây khác từ 150 - 250 quả/cây. Không chỉ bán quả, tôi còn chiết cành giống cung cấp cho bà con có nhu cầu trồng".

Giống bưởi đỏ Tân Lạc có đặc điểm riêng như quả to đều, căng mọng, tép đỏ hồng, nhiều nước, hương vị thơm, ngọt. Nhờ đó đã hấp dẫn người tiêu dùng và được thị trường đón nhận.

Ông Bùi Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Đông Lai đánh giá: Cây bưởi đỏ phát triển mạnh ở xã Đông Lai. Diện tích bưởi tăng rất nhanh, từ 39ha (năm 2013) lên 168ha (năm 2017). Trong đó khoảng trên 70ha đang cho thu hoạch.

Hiện toàn huyện Tân Lạc có 991ha bưởi đỏ, thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/ha. Cuối tháng 11 vừa qua, sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc được công nhận cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội để huyện tiếp tục SX bưởi đỏ theo hướng VietGAP cho sản phẩm an toàn chất lượng...

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

'Ghim' một đời, 'trọn' khoảnh khắc cùng DOJI

Cưới hỏi là trái ngọt của chặng đường tình yêu đôi lứa mà ở đó, nhẫn cưới là một tín vật thiêng liêng khiến khoảnh khắc sánh đôi trở nên trọn vẹn.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.