| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Ngọc Sơn hồn nhiên với danh hão - Giáo sư âm nhạc

Thứ Ba 22/08/2017 , 07:05 (GMT+7)

Công chúng một phen xôn xao khi nghe tin ca sĩ Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân & Thương hiệu VN tặng giấy khen với tư cách Giáo sư âm nhạc.

Chuyện khen thưởng công lao gì thì không quan trọng, nhưng việc phong tặng Giáo sư âm nhạc thì quả thật là một sự đùa cợt quá lố!

16-41-00_c_si_ngoc_son
Ca sĩ Ngọc Sơn được đám đông xưng tụng “ông hoàng nhạc sến”

Ca sĩ Ngọc Sơn là một trường hợp thú vị trong đời sống âm nhạc. Nổi tiếng từ rất sớm, với giải thưởng Huy chương Vàng tại Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989 khi vừa tròn 19 tuổi, ca sĩ Ngọc Sơn trở thành ngôi sao ăn khách bậc nhất trong thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ca sĩ Ngọc Sơn cũng gây ra không ít tai tiếng bởi lối sống bốc đồng và khoa trương.

Thời ở đỉnh cao phong độ, cat-xê của ca sĩ Ngọc Sơn tính bằng vàng, giúp anh không chỉ sở hữu được một căn biệt thự ngay khu vực trung tâm Sài Gòn mà còn dư dả chơi siêu xe như đại gia lừng lẫy. Chiếc Cadillac trị giá triệu đô la Mỹ của ca sĩ Ngọc Sơn lăn bánh trên đường phố vào năm 1996 khiến những doanh nhân giàu có phải kinh ngạc.

Chưa hết, ca sĩ Ngọc Sơn còn khiến đồng nghiệp phải kính nể đến mức hãi hùng khi chạy show ở đâu cũng có một dàn vệ sĩ mặc veston đen và đeo kính đen rồng rắn tháp tùng như các ông trùm trên phim Hồng Kông!

Sự ngạo nghễ của ca sĩ Ngọc Sơn được đánh dấu rõ ràng hơn với việc tung ra “8 điều chân tình của Ngọc Sơn” bắt chước na ná như “14 điều răn của Đức Phật”. Bị dư luận phê phán, ca sĩ Ngọc Sơn chỉ nhe răng cười, chứ không phản ứng hay giận dỗi gì.

Vì có cá tính hồn nhiên ấy, cho nên vừa nhận giấy khen của Hội Nghệ nhân & Thương hiệu VN, ca sĩ Ngọc Sơn đã gửi thông cáo báo chí khắp nơi, với nội dung: “Có thể xem Ngọc Sơn là nam ca sĩ Việt duy nhất hiện nay được ghi nhận danh hiệu giáo sư. Với anh, danh hiệu này không chỉ là nguồn động viên mà còn là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho âm nhạc và tiếp tục chia sẻ, dìu dắt các thế hệ ca sĩ đàn em tiếp tục cố gắng theo đuổi hết mình với nghề nghiệp...”.

Ở đây, đáng trách người được nhận phong tặng Giáo sư âm nhạc, hay đáng trách người dám đi phong tặng Giáo sư âm nhạc? Hội Nghệ nhân & Thương hiệu VN là một tổ chức quần chúng, không phải cơ quan Nhà nước và càng không phải hội đồng khoa học để phong tặng học hàm Giáo sư cho bất kỳ ai. Ngoài trường hợp ca sĩ Ngọc Sơn, Hội Nghệ nhân & Thương hiệu VN đã phong tặng Giáo sư cho bao nhiêu người? Chắc chắn không phải duy nhất một giấy khen cho ca sĩ Ngọc Sơn. Thế nhưng, những người khác có thể khoe khoang với dăm ba người quen biết, còn ca sĩ Ngọc Sơn lại hí hửng giới thiệu cho giới truyền thông.

Ca sĩ Ngọc Sơn học hành dang sở, vì theo đuổi nghề hát. Tuy nhiên, với tố chất thông minh và chịu khó, ca sĩ Ngọc Sơn có khả năng tự học cũng đáng nể. Ca sĩ Ngọc Sơn không chỉ tự học nhạc để viết những ca khúc được yêu thích như “Tình cha”, “Lời tỏ tình dễ thương” hoặc “Đêm cuối”, mà ca sĩ Ngọc Sơn còn thông thạo nhiều ngoại ngữ. Trao một giấy khen về nỗ lực trao dồi kiến thức của ca sĩ Ngọc Sơn thì nhiều người nhiệt liệt ủng hộ, nhưng phong tặng danh hiệu Giáo sư âm nhạc thì hơi khiên cưỡng.

Từ câu chuyện của ca sĩ Ngọc Sơn bỗng dưng được phong tặng Giáo sư âm nhạc, cũng cần bàn lại vai trò những hội nghề nghiệp. Gần đây, sự cởi mở của quá trình hội nhập, cho phép thành lập rất nhiều tổ chức, với tên gọi Hội hoặc Hiệp hội. Để thúc đẩy hoạt động rộng khắp, các hội nghề nghiệp trao tặng nhiều loại giấy khen và huy hiệu cho các đơn vị và các cá nhân. Đây là một cách làm có hai mục đích, thứ nhất là vinh danh thành quả lao động hoặc sáng tạo, thứ hai là tạo nguồn tài chính từ các đóng góp của mạnh thường quân. Thậm chí, có Hiệp hội còn ngang nhiên phong tặng danh hiệu “Nhà khoa học thế giới” theo kiểu bán danh bát nháo.

Ở nước ta hiện nay, chỉ có Hội đồng Chức danh Giáo sư quốc gia mới được phép xét duyệt và công nhận học hàm Giáo sư. Cái giấy khen ghi rõ “Giáo sư âm nhạc” dành tặng ca sĩ Ngọc Sơn chỉ là thứ danh hão, chủ yếu để mua vui cho thiên hạ!

Theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL, chúng ta phải tìm rõ nguồn cơn của việc ca sĩ Ngọc Sơn tự dưng được phong danh.

“Về bản chất, ông Lê Ngọc Dũng - người ký vào bằng khen của ca sĩ Ngọc Sơn là đúng. Bởi ông Dũng với thầm quyền nghề nghiệp có quyền tặng bằng khen cho hội viên của mình là ca sĩ Ngọc Sơn nếu thấy họ đáng được khen. 

Tuy nhiên, việc đề chức danh giáo sư ca sĩ Ngọc Sơn không có nghĩa là ông Lê Ngọc Dũng đang phong danh giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn. Tôi cũng dò hỏi từ sáng, hình như trong hồ sơ ca sĩ Ngọc Sơn gửi cho Hội có tự ghi chức danh là Giáo sư. Thực sự bây giờ báo chí cần phải hỏi kỹ ông Lê Ngọc Dũng, thanh tra cũng không thanh tra những việc như thế này”, ông Vũ Xuân Thành chia sẻ.

Ông Phùng Huy Cẩn- Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VH-TT&DL cho biết: Hiện không có chức danh GS âm nhạc, mà chỉ có GS chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc hoặc GS chuyên ngành âm nhạc học. Thêm vào đó, nhà nước có một hội đồng học hàm do Bộ GD-ĐT là cơ quan thường trực. Hằng năm, hội đồng sẽ họp, xem xét phong GS. Không có bất cứ tổ chức, cá nhân nào được thay thế hội đồng này làm việc đó. Việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cấp Bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn là đúng chức năng, nhưng với học hàm GS là không đúng.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm