| Hotline: 0983.970.780

Các cửa hàng Ikea tại Bỉ, Pháp, Hà Lan bị nổ bom

Thứ Tư 01/06/2011 , 09:19 (GMT+7)

Theo EUobsever, ngày 31/5 các cửa hàng Ikea tại Bỉ, Pháp và Hà Lan đã phải sơ tán nhân viên và khách hàng sau khi có các vụ nổ tương tự nhau tuy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ nổ tại Eindhoven
Theo EUobsever, ngày 31/5 các cửa hàng Ikea tại Bỉ, Pháp và Hà Lan đã phải sơ tán nhân viên và khách hàng sau khi có các vụ nổ tương tự nhau tuy không gây thiệt hại về người.

Vụ nổ thứ nhất được báo cáo đã xảy ra tại kho hàng của Ikea tại thành phố Ghent của Bỉ.

Tại thành phố Eindhoven của Hà lan, thuốc nổ được giấu trong thùng rác đặt bên ngoài cửa hàng. Ikea tại thành phố Lille của Pháp cũng là một mục tiêu bị gài thuốc nổ.

Theo thông báo của cảnh sát và từ công ty, ba cửa hàng của hãng nội thất Ikea tại châu Âu đã bị tấn công vào ban đêm bằng thuốc nổ dùng để sản xuất pháo hoa. Tuy nhiên, các vụ nổ này đã không gây ra thương vong nghiêm trọng nào và hầu hết các cửa hàng trên cũng đã mở cửa trở lại.

Cảnh sát tại hạt Son en Breugel, gần thành phố Eindhoven của Hà lan cho biết thuốc nổ đã phá hủy một thùng chứa rác ngay trước khi cửa hàng chuẩn bị đóng cửa vào tối thứ hai. Cảnh sát cũng đã tiêu hủy một gói hàng khả nghi, song sau đó phát hiện ra rằng gói này không phải là thuốc nổ.

Báo De Standaard trích lời người phát ngôn của cảnh sát thành phố Ghent, Bỉ, Steven DeSmet cho biết đã xảy ra 2 vụ nổ tại cửa hàng vào khoảng 6 giờ chiều và khoảng 250 người đã được sơ tán tại một khách sạn ở gần đó. Bài báo cũng tường thuật một nhân chứng cho biết vụ nổ này giống như sự phát nổ của một quả pháo lớn và ghi nhận chỉ một nhân viên và một bảo vệ có biểu hiện tổn thương nhẹ thính giác do tiếng ồn của vụ nổ.

Trong khi đó, chưa liên lạc được với cảnh sát và cửa hàng Ikea tại Lomme, gần thành phố Lille, Pháp, để bình luận về vụ việc xảy ra tại đây.

Người phát ngôn của Ikea Bà Ylva Magnusson phát biểu từ tổng hành dinh của hãng tại Helsingborg, Sweden, nói rằng tất cả các vụ nổ trong ngày 31/5 đều được tiến hành bằng một "dụng cụ bắn pháo hoa loại nhỏ." Bà cũng cho biết thêm Ikea không hề nhận được bất cứ lời đe dọa nào liên quan đến các vụ nổ này trước đó.

Chuỗi cửa hàng Ikea tại Hà Lan từng nhận được lời đe dọa đánh bom trước đây. Năm 2009, một cửa hàng Ikea tại Amsterdam đã phải sơ tán và đóng cửa trong một ngày sau khi nhận được tin mật báo các phần tử hồi giáo cực đoan đã đặt bom tại cửa hàng này. Từ nguồn tin trên, cảnh sát đã tiến hành 7 vụ bắt giữ tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng sau đó đã không tìm thấy bom và cuộc điều tra cho thấy người cung cấp tin có mối tư thù cá nhân với các nghi phạm.

Năm 2002, thuốc nổ đã được tìm thấy tại một số cửa hàng tại Hà lan được sử dụng để tống tiền hãng này và hai cảnh sát đã bị thương khi một gói thuốc phát nổ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm