| Hotline: 0983.970.780

Cần 3.000 tỉ khắc phục khẩn cấp hồ đập

Thứ Năm 21/11/2013 , 06:00 (GMT+7)

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, nước ta hiện có 1.200 hồ đập được thiết kế, xây dựng từ 30 - 40 năm trước nên đã xuống cấp, cần phải được tu bổ, nâng cấp, sửa chữa. Trong đó, 317 hồ thủy lợi hỏng nghiêm trọng cần khắc phục khẩn cấp.

Ngày 20/11, trong phần trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã cung cấp nhiều thông tin quanh vấn đề nguồn lực ngân sách để bảo đảm an toàn hồ đập…


Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Bá Thuyền về 3 dự án xây đập thủy lợi tại tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt trong đó có một dự án đang triển khai dang dở nhưng phải tạm dừng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết hiện nay nguồn lực trong nước đang hạn chế, cần ưu tiên cho những công trình lớn và công trình mang tính cấp bách nên một số công trình xây hồ thủy lợi nhỏ đang trong quá trình đầu tư vẫn phải tạm dừng.

Cũng theo Bộ trưởng, nước ta hiện có 1.200 hồ đập được thiết kế, xây dựng từ 30 - 40 năm trước nên đã xuống cấp, cần phải được tu bổ, nâng cấp, sửa chữa.

Trong đó, 317 hồ thủy lợi hỏng nghiêm trọng cần khắc phục khẩn cấp đòi hỏi nguồn lực trên 3.000 tỉ đồng.

Thời gian qua, dù ngân sách eo hẹp, Chính phủ vẫn ưu tiên dành nguồn lực để gia cố những hồ đập có dấu hiệu rò rỉ và đã khắc phục được 91 hồ.

Năm 2014, dự kiến Chính phủ sẽ dành 580 tỉ để sửa chữa thêm 51 hồ nữa. Nhưng như vậy vẫn chỉ đảm bảo được một phần rất nhỏ nhu cầu cấp thiết.

Còn trên 900 hồ nữa, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ, QH tiếp tục bố trí vốn để nâng cấp.


Nhiều hồ đập đã xuống cấp, cần phải được tu bổ, nâng cấp, sửa chữa gấp.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống xung quanh những hồ đập cũ, hỏng thì mỗi trận mưa bão Bộ NN-PTNT đều có thông báo với các địa phương đề nghị cử người đến gác và có phương án xử lý kịp thời nếu phát hiện sự cố nguy hiểm, đồng thời phải có cảnh báo cho nhân dân đề phòng.

Lo lắng trước khả năng bảo đảm an toàn của những hồ đập cũ, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng vừa qua Việt Nam rất may mắn trước cơn bão Haiyan. “Những gì nhìn thấy ở Philippines làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói đất nước ta đã may, nhưng chúng ta không thể may mãi”, Bộ trưởng nói.

Cũng trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ trưởng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành và đặc biệt nhấn mạnh việc giữ an toàn cho các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên cả nước phải được xem là ưu tiên số 1.

“Trong phòng tránh thiên tai, tôi đề nghị phải báo cáo cụ thể hồ đập nào an toàn, hồ đập nào cần sửa chữa gấp để phải gia cố, đầu tư với tinh thần đảm bảo an toàn. Khi làm chúng ta đã tính toán nhưng do thời gian lâu quá nên cần tính toán rà soát lại. Dù thiếu vốn đến đâu thì thiếu, nhưng không thể để nó vỡ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm