| Hotline: 0983.970.780

Canh bạc của Del Bosque

Thứ Tư 27/06/2012 , 10:49 (GMT+7)

Liệu Tây Ban Nha có đăng quang EURO 2012 hay không, lại là một canh bạc lớn, không chỉ với các cầu thủ luôn được hình dung như những chú bò tót dũng mãnh, mà còn với huấn luyện viên Vicente Del Bosque.

Đến EURO 2012 với tư thế một nhà đương kim vô địch thế giới lẫn đương kim vô địch châu Âu, đội tuyển Tây Ban Nha đã không khiến khán giả thất vọng trước kết quả mỹ mãn qua bốn trận đấu đầy bản lĩnh trước Ý, Ireland, Croatia và Pháp.

Rất nhiều người đặt cược cho Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng bán kết, để có mặt trong trận chung kết. Thế nhưng, liệu Tây Ban Nha có đăng quang EURO 2012 hay không, lại là một canh bạc lớn, không chỉ với các cầu thủ luôn được hình dung như những chú bò tót dũng mãnh, mà còn với huấn luyện viên Vicente Del Bosque.

Xuất thân là hậu vệ cánh, Vicente Del Bosque sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ thi đấu đỉnh cao sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha có mặt ở EURO 1980 và chuốc lấy thất bại thảm hại. Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, EURO 1980 là lần tham dự giải vô địch châu Âu duy nhất mà đội tuyển Tây Ban Nha không tìm được một chiến thắng nào. Rẽ sang con đường huấn luyện viên, Vicente Del Bosque cầm quân cho câu lạc bộ Real Madrid mà bản thân đã gắn bó suốt ngày tháng trai trẻ. Lần lượt, từ năm 1999 đến năm 2003, Vicente Del Bosque giúp Real Madrid vô địch La Liga, giành siêu cúp châu Âu và giành luôn cúp Liên lục địa. Có thể nói, ở cấp độ câu lạc bộ thì Vicente Del Bosque đã thành công trong vai trò huấn luyện viên.

Sau khi đưa đội Tây Ban Nha lên ngôi vô địch EURO 2008, huấn luyện viên Luis Aragones đã bàn giao một thế hệ cầu thủ ưu tú cho Vicente Del Bosque. Không phụ mong đợi của giới mộ điệu, Vicente Del Bosque đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha đoạt vị trí cao nhất tại World Cup 2010. Đội tuyển Tây Ban Nha dưới bàn tay dẫn dắt của Vicente Del Bosque đã và đang trở thành mẫu mực về lối chơi chuyền bóng ngắn - phối hợp nhỏ rất hiệu quả. Với những gì Tây Ban Nha đã phô diễn tại EURO 2012, công chúng không khó nhận ra Vicente Del Bosque tập trung xây dựng tuyến tiền vệ gồm các danh thủ Xavi, Sergio Busquets, Iniesta, Xabi Alonso David Silva, Fabregas hơn là thúc đẩy khả năng tấn công của hàng tiền đạo với những chân sút sáng giá như Navas, Fernando Llorente, Pedro, Torres… Nếu đội tuyển Tây Ban Nha cứ giữ bóng và chuyền bóng để cầu mong thắng lợi, thì thật hổ danh nhà vô địch!

Đội tuyển Tây Ban Nha đã hai lần vô địch EURO vào năm 1964 và 2008. Nếu đăng quang EURO 2012, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ ba lần nâng cao cúp vàng châu Âu ngang bằng với đội tuyển Đức. Mặt khác, nếu Tây Ban Nha đăng quang EURO 2012, thì Vicente Del Bosque có đủ bộ sưu tập thành tích của một huấn luyện viên huyền thoại: vô địch thế giới lẫn vô địch châu Âu!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm