| Hotline: 0983.970.780

Cảnh giác với những chiêu trò bán phân bón rởm (Tiếp theo)

Thứ Ba 17/04/2018 , 08:48 (GMT+7)

Thị trường phân bón vẫn luôn là “điểm nóng” với nhiều chiêu trò không chỉ gây hại cho bà con mà còn gây ảnh hưởng đến nền nông nghiệp nói chung khi những sản phẩm phân bón rởm để lại hậu quả nặng nề...

Nội dung bao bì toàn tiếng nước ngoài

Nhiều nông dân cho biết hiện tại địa phương họ đang xuất hiện những sản phẩm phân bón mà trên bao bì ghi toàn chữ nước ngoài, nhìn giống chữ Thái Lan, Nhật Bản… mà không hề thấy nhãn phụ nào bằng tiếng Việt.

15-06-20_nh_nong_thong_thi_-_bi_7
1 sản phẩm phân bón, bao bì in toàn chữ Nhật Bản nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt

Điều này khiến nông dân càng thêm “tin tưởng” đó là phân bón nhập khẩu, cộng thêm quảng cáo từ người bán hàng mà mua về sử dụng với giá đắt hơn 2 - 3 lần giá thị trường, để rồi phát hiện ra bên trong là phân bón rởm.

Việc xác định có phải là phân bón nhập khẩu chất lượng hay không thì không thể chỉ dựa vào chữ trên bao bì vì những bao vì kiểu như thế, đều có thể làm được ở Việt Nam.

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP (NĐ 43) ngày 14/4/2017 do Chính phủ ban hành quy định về nhãn hàng hóa, thì hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Cụ thể, Điều 7 của NĐ 43, quy định: “Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa; nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc”.

Điều 8 của NĐ 43 quy định: “Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc”.

Ngoài ra, tại Điều 12 NĐ 43, quy định: “Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu”.

Do đó, những bao bì in toàn chữ nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt còn vi phạm quy định pháp luật, có thể là những sản phẩm phân bón nhập lậu, đang được lưu hành bất hợp pháp; cố tình “đánh lạc hướng” bà con nông dân, gắn mác “phân bón ngoại” để bán giá cao.

Theo quy định tại Điều 30 và 31 Nghị định 108/2017/NĐ-CP, phân bón nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng, và có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu mới được lưu hành.

Mẫu bao bì phân bón Kali Israel của Tập đoàn Vinacam nhập khẩu đáp ứng đúng quy định pháp luật

Chính vì vậy, bà con cần cảnh giác, nói “không” với những sản phẩm phân bón mà bao bì in toàn chữ nước ngoài mà không có nhãn phụ tiếng Việt; tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu không rõ ràng hoặc không có thật.
 

Những trò khuyến mại khủng

Nắm bắt tâm lý ham muốn cái lợi trước mắt của một bộ phận nông dân và đại lý, từ nhiều năm nay, nhiều “doanh nghiệp dưới chuẩn” đang tổ chức bán sản phẩm kèm khuyến mại khủng hoặc chiết khấu rất cao.

Một chiêu trò phổ biến hiện nay là mua 10 bao phân tặng 1 - 2 bao phân, hoặc 10 thùng phân bón tặng 1 - 2 thùng (đối với các loại phân bón đóng chai/bao lẻ). Thậm chí, có “doanh nghiệp dưới chuẩn” còn mạnh tay giao hàng cho đại lý theo hình thức “Mua 10 thùng tặng 5 thùng”, hoặc đưa ra mức chiết khấu lên đến 30%. Đối với khuyến mại cho bà con, “doanh nghiệp dưới chuẩn” chịu chi quà gia dụng giá trị (bếp gas mini...).

Hầu hết những nhà sản xuất, kinh doanh phân bón đều khẳng định rằng, chi phí sản xuất những sản phẩm phân bón đạt chuẩn chất lượng khá sát với giá bán. Do đó, những khuyến mại, chiết khấu “khủng” là không hợp lý khi phải cùng lúc giữ giá bán ở mức cạnh tranh và đảm bảo lợi nhuận. Vì vậy, bà con cần cân nhắc kỹ, lựa chọn những sản phẩm từ các thương hiệu uy tín thay vì chỉ quan tâm đến quà tặng đi kèm.
 

Lời kết

Thị trường phân bón vẫn luôn là “điểm nóng” với nhiều chiêu trò không chỉ gây hại cho bà con mà còn gây ảnh hưởng đến nền nông nghiệp nói chung khi những sản phẩm phân bón rởm để lại hậu quả nặng nề lên nguồn đất trồng, nguồn nước và các nguồn tài nguyên khác.

Lợi dụng sự cản trở trong tiếp cận thông tin, các “doanh nghiệp dưới chuẩn” đã lách luật bằng nhiều chiêu trò khác nhau. Bà con cần cảnh giác với những hình thức khuyến mại lớn bất thường, cẩn thận đọc bao bì khi chọn mua phân bón; chỉ nên chọn những sản phẩm từ các thương hiệu uy tín như để luôn được hỗ trợ mua và sử dụng phân bón tận tình, trongđó, các sản phẩm của Tập đoàn Vinacam cũng là một sự lựa chọn hữu ích cho bà con.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm