| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ khẳng định lạm phát dưới 10%

Chủ Nhật 07/11/2010 , 08:12 (GMT+7)

“Chính phủ sẽ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát và giữ lạm phát năm nay ở mức một con số”.

Trong buổi họp báo thường kỳ chiều 6/11, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm kiểm soát lạm phát của Chính phủ, với tuyên bố lạm phát sẽ ở mức một con số.

Trong phiên họp Chính phủ tháng 11 này, thành tựu nổi bật mà các thành viên Chính phủ đều thống nhất là tốc độ tãng trưởng GDP dự kiến của cả năm sẽ vượt kế hoạch đề ra (dự kiến là 6,7% so với kế hoạch là 6,5% ). Bên cạnh đó, xuất nhập khẩu có kết quả rất khích lệ với mức nhập siêu của 10 tháng đầu nãm ước khoảng 9,5 tỷ USD, xấp xỉ 16,54% tổng kim ngạch xuất khẩu – tỷ lệ nhập siêu thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề kinh tế nổi lên là tình hình giá cả những tháng cuối năm. Đặc biệt hai tháng 9 và 10, chỉ số giá cả lại tăng cao khiến cho người dân lo lắng về tình hình lạm phát, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Tuy nhiên, đại diện của Chính phủ nói: Chính phủ thấy rất rõ những bức xúc về vấn đề giá cả và đã dự kiến nhiều biện pháp quyết liệt để kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm. “Ngay hôm nay Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về giá và phải có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hiện tượng đầu cơ, tích trữ nhằm tăng giá bất hợp lý", ông Phúc nói.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải giữ ổn định tỷ giá cho tới cuối năm để góp phần ổn định tình hình giá cả trên thị trường. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng cần tạo ra những khoảng cách hợp lý giữa lãi suất VND và USD để tạo ra sự cân bằng và ổn định trên thị trường tiền tệ.

Trước những lo ngại về việc chỉ số giá cả nãm 2010 có thể vọt lên 2 con số, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chính phủ sẽ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát và giữ lạm phát năm nay ở mức một con số”.  

"Ngân hàng Nhà nước sẽ đáp ứng ngoại tệ có trọng tâm, tập trung vào mặt hàng thiết yếu"

Trả lời câu hỏi của PV về thời điểm và số lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước sẽ bán can thiệp thị trường như tuyên bố trước đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ không trả lời trực tiếp. Đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ đáp ứng nhu cầu ngoại tệ có trọng tâm, trọng điểm và chỉ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nýớc đang tổng hợp nhu cầu và xem xét trạng thái ngoại tệ cụ thể tại từng ngân hàng để cân nhắc mức bán can thiệp đối với từng tổ chức. “Hiện tại, chúng tôi đã thành lập một tổ làm việc để rà soát yêu cầu về ngoại tệ từ các ngân hàng gửi tới và cân nhắc ra quyết định”, ông Bảo nói.

Liên quan đến tình hình tại Vinashin, Bộ trýởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau một thời gian củng cố bộ máy và hoạt ðộng kinh doanh, tình hình đã có những chuyển biến tích cực. Vinashin đã bán được một số tàu, thu về hơn 100 triệu USD. Dự kiến cuối năm tập đoàn này sẽ bán thêm một số tàu nữa và sẽ có thêm hàng trăm triệu USD.

“Đến thời điểm này, các vấn đề về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội… của công nhân Vinashin đã có bước cơ bản ổn định nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước”, ông Phúc nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm