| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch tỉnh nghe chuyện “phát canh thu tô”

Thứ Năm 23/10/2014 , 10:15 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, vừa về xã Trường Long Tây (Châu Thành A) lắng nghe ý nguyện của người dân để giải quyết tình trạng đất công cho thuê.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, quá khứ để lại ở huyện 4 nông trường với tổng diện tích hơn 174 ha đất. Trong đó, Nông trường Huyện ủy rộng hơn 108 ha; Nông trường Huyện Đoàn 8,4 ha; Nông trường Công an huyện hơn 19 ha và Nông trường Ban chỉ huy Quân sự huyện gần 39 ha.

Báo cáo của UBND huyện, đất ở các nông trường đang cho dân thuê kiểu “phát canh thu tô”. Hợp đồng cho thuê ký hàng năm, giá cho thuê mỗi ha mỗi năm 9 triệu đồng. Tiền cho thuê đất Nông trường Huyện ủy và Nông trường Huyện Đoàn được nộp vào ngân sách huyện, một năm hơn 1 tỷ đồng. Còn Nông trường Công an huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện tự thu, tự chi.

Ông Trần Văn Sào, nguyên Bí thư Huyện ủy, kể rằng, Nông trường Huyện ủy trước đây sản xuất liên tục lỗ, “có năm lỗ gần 200 triệu đồng, là số tiền lớn hồi đó” nên phải nhờ nông dân vào làm. Bắt đầu từ năm 1987, do thiếu cơ sở hạ tầng nên thời kỳ đầu nông dân làm cũng lỗ.

Gần đây, sau quá trình đầu tư cải tạo đất, sản xuất mới có lời. Bà Trần Thị Nguyệt, mẹ góa con côi, thuê 1,7 ha đất, phải đầu tư 100 triệu đồng. Đầu tư lớn nhất là ông Trần Văn Hải, tốn 500 triệu đồng để trang sửa 2,3 ha đất thuê.

Người thuê đất làm nhà cửa sinh sống, nay đã hình thành các khu dân cư. Tuy nhiên, do nhiều năm lỗ và phải nộp “tô” hằng năm nên tất cả vẫn nghèo. Đất ở Nông trường Huyện ủy và Huyện Đoàn có 37 hộ thuê, trong đó, khoảng một phần ba nhà lá, còn lại nhà mái tôn. Đường giao thông, thủy lợi, điện nước đều thiếu, cuộc sống người dân rất khó khăn. Các hộ dân mong được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng để ổn định sản xuất, nâng cao đời sống.

Lãnh đạo huyện kiến nghị, trước mắt, mời doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất ở Nông trường Huyện ủy và Huyện Đoàn theo phương thức “cánh đồng mẫu lớn”. Hai nông trường còn lại vẫn để cho Công an huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện quản lý.

Chủ tịch tỉnh Trần Công Chánh đồng ý sắp xếp lại hai nông trường để ổn định và nâng cao đời sống người dân. Giải pháp là mời các doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng giao thông và thủy lợi, tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

“Nhưng phải có đề án được thẩm định, trên cơ sở khảo sát chu đáo, không làm ngang làm càn”, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm