| Hotline: 0983.970.780

Chủ vườn hoa thở phào nhẹ nhõm

Thứ Tư 02/02/2011 , 16:51 (GMT+7)

Dù chuyện đập bỏ hoa ngày 30 tết năm ngoái vẫn còn đeo bám tâm tưởng một số người bán hoa, nhưng chiều 30 tết năm nay các chủ nhà vườn, người kinh doanh hoa đều thở phào nhẹ nhõm vì đủ khả năng ăn tết to.

Nhóm họp từ 23, 24 tháng Chạp nhưng tâm trạng các nhà vườn cũng như người kinh doanh hoa Xuân vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh hoa Xuân ế hàng năm ngoái. Đến chiều 29 Tết chuyện đập bỏ hoa ngày 30 tết vẫn còn đeo bám tâm tưởng một số người bán hoa.

Chở đào về đón tết.

Thị trường sôi động xóa tan nỗi ám ảnh nhà vườn

Chị Hồ Xuân Hương, chủ nhà vườn ở làng hoa Cây Trâm, Gò Vấp cười nói: Tôi tên giống hệt nhà thơ nữ nổi tiếng của Việt Nam nhưng chỉ biết trồng bông, bán bông chứ chưa làm được câu thơ nào. Nhưng với nghề thì tôi đã theo được 23 năm rồi đó.

Là hội viên Hội Nông dân TP.HCM, năm nào nhà tôi cũng tham gia hội chợ Xuân. Không chỉ thuê một lô mà 2,3 lô ở cả 2 nơi, Hội chợ hoa ở Công viên Lê Văn Tám và Hội hoa Xuân công viên 23/9. Năm trước ế hàng, thua lỗ nặng quá nên năm nay chỉ dám thuê 3 điểm ở duy nhất công viên 23/9 mà thôi.

Chị Hồ Xuân Hương, chủ nhà vườn của làng hoa Cây Trâm, Gò Vấp cười tươi trước khi về nhà ăn tết.

Những ngày mới ra, chậu mồng gà chị Hương bán 90.000 đ/cặp, cận 29 tết, giá giảm còn 70.000 đ/cặp. Mặc cho em gái sẵn sàng bớt xuống 60.000 - 65.000 đ/cặp, Thiện - con trai chị Hương dứt khoát phải 70.000 đồng mới bán. Thiện than, nhiều người không biết chơi bông, chỉ nghĩ cách làm sao mua cho rẻ. Có người trả giá có 10.000 đ/chậu bông. Chỉ riêng cái chậu nhựa thôi đã 5.000 đồng rồi. Còn cây giống, vật tư và công chúng tôi chăm sóc suốt 3 tháng ròng để có được chậu bông to đẹp vầy.

Chị Xuân Hương khoe: Năm trước tôi chở 10 xe loại 1,5 tấn đến hội chợ, thì phải đập bỏ 2 xe bông. Năm nay, xe chở hàng loại 2,5 tấn, tôi chuyển tất cả là 8 chuyến hàng. Không những không phải đập bỏ mà cho đến tận phút chót của trưa 30 tết, giá bông cũng không đến nỗi (50.000 đ/cặp). Còn hoa hướng dương thì từ đầu hội chợ đến phút chót 30 tết, giá vẫn giữ nguyên 100.000đ/chậu, cúc vạn thọ cũng giữ chắc giá 100.000 đ/chậu.

Chị Trinh, chủ lô hoa lan hồ điệp thì than thở: Nhớ nỗi đau ế hàng mùa hoa Xuân năm rồi nên năm nay chị chỉ dám nhập lượng hoa bằng nửa năm trước. Số lượng ít, đối tác bắt chị phải đặt cọc 50% thay vì 20% như mọi khi. Nào ngờ năm nay hàng khan hiếm, hoa không có đủ đển bán. Giá lan hồ điệp năm nay cao gấp đôi năm trước. Nếu năm trước giá một cành hồ điệp chỉ 90-100.000 thì năm nay chắc giá 220.000/cành. Toàn bộ hoa lan của chị, bông nào bông nấy to, dày và đều chằn chặn.

Khách đi hội chợ hoa Xuân.

Cơn bão giá vàng khiến năm nay chậu hoa hình thỏi vàng được nhiều người ưa chuộng. Chậu hoa 4 bông hồ điệp trưng trong chậu hình thỏi vàng được hét giá 750.000/chậu. Khi bà khách đòi bớt giá, Trinh vui vẻ trả lời: Em có bớt, chị muốn trả bao nhiêu cứ trả, hễ được giá là em bán ngay. Rút cuộc giá được chị Trinh đồng ý giao hàng là 700.000 đồng.

Cách đó không xa, cửa hàng lan hồ điệp của Hội hỗ trợ nông dân TP.HCM, được treo bảng giá 1,3 - 1,8 triệu/chậu, mỗi chậu từ 7 - 9 bông. Có chậu bông hồ điệp rất to nhưng cũng nhiều chậu bông nhỏ và mỏng, nhìn thấy kém tươi hẳn so với hoa nhập ngoại.

Chợ hoa tại Công viên Lê Văn Tám thì vô cùng sôi động. Hầu hết các nhà vườn tham gia bán ở Hội chợ hoa Xuân Hoàng Văn thụ (Tân Bình) năm nay chọn công viên Lê Văn Tám vì giá mặt bằng rẻ hơn, lại không phải đóng thế chân. Tại công viên Lê Văn Tám, đã 9 giờ tối ngày 29 tết mà vẫn có nhà vườn chở thêm cả tấn hàng lên bổ sung. Các nhà vườn tham gia bán tại đây phần nhiều từ các tỉnh miền Tây lên. Mai có uy tín về chất lượng là mai từ các nhà vườn Thủ Đức nổi tiếng, còn mai Bình Định bị chê là chỉ chơi tết không dưỡng năm sau được nên giá rẻ hơn nhiều.

Sắc đào Tân Mão quyến rũ đất phương Nam

Mai năm nay ít người mua dù thất mùa bởi mới 28, 29 tết mà đã nở bung chói mắt. Mai trưng nhiều nhất là loại 8 cánh, loại thường giá từ 80.000 - 1,5 triệu/chậu. Mai chiếu thủy giá 1 - 1,5 triệu/chậu. Còn mai bonsai, một năm tuổi thì tùy theo dáng mà có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng, còn thì cứ mỗi năm tuổi giá tăng thêm 1 triệu đồng. Tuy vậy, các chủ nhà vườn đều cho rằng năm nay, người chơi hoa thiếu mặn mà với mai hơn những năm trước.

Đào năm nay bán chạy nhất. Chị Tiến, chủ lô đào chợ hoa 23/9 cho biết, toàn bộ số đào của chị mang vào từ làng đào Gia Lộc, Hải Dương. Vốn hoa là 30 triệu, công vận chuyển cùng các chi phí khác hết 70 triệu đồng. Nhưng bán từ 24 đến 29 tết, mới thu về có 80 triệu. Hy vọng doanh thu ngày cuối giúp hòa vốn là khá mong manh. Ấy vậy nhưng trưa 30 tết đi ra, lô đào rợp trời chiều 29 đã thưa thớt hẳn chỉ còn khoảng trăm cây nhưng người mua đang đến xăm soi, trả giá khá nhiệt tình. Giá đào chiều 29 tết từ 300.000 - 500.000 đồng/cây; trưa 30 rớt xuống đồng hạng là 150.000 đồng/cây. Chị Tiến vẫn cười, vẻ phấn khởi cho biết: Thôi, trưa rồi, bán đến tối 29 thì đã hòa vốn, mình đâu thể chở về thì giảm giá để bán cho hết, để người ta có hoa chưng.

Khách mê đào.

Chủ nhân cây mai tứ quý Tam Long nổi tiếng, năm 2007 cho thuê được với giá 100 triệu thì năm nay, người mang về chưng trả giá thuê cao nhất cũng chỉ có 30 triệu cho ngày tết. Anh Hoàng, người chăm mai quý cho biết giá thuê chỉ hòa vốn công chăm.

Nếu tại Chợ hoa Hoàng Văn Thụ có cây mai 9,9 tỷ trưng bày hút khách thì Công viên Lê Văn Tám có cây mai 70 triệu. Tuy nhiên, người chơi hoa mạnh nhất mới trả giá được 50 triệu và người muốn thuê cũng chỉ trả giá 8 triệu, trong khi nhà vườn cần phải 12 triệu mới huề vốn chăm cả năm. Nhờ chưa được giá nên cây mai 70 triệ trở thành điểm chụp hình lưu niệm của khá nhiều du khách.

Nhìn chung, trưa 30 tết, các chủ nhà vườn, người kinh doanh hoa năm nay đều thở phào nhẹ nhõm vì đủ khả năng ăn tết to.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất