| Hotline: 0983.970.780

Chưa phát hiện dấu vết máy bay mất tích trong rừng U Minh

Thứ Năm 13/03/2014 , 20:31 (GMT+7)

Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phú Quốc vẫn duy trì hoạt động nhưng sẽ giảm số lượng người tham gia.

Đại tá Trần Văn Lâm, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370, cho biết, trong ngày 13/3 đã có nhiều chuyến bay tìm kiếm trên bộ, khu vực rừng phòng hộ và vùng biển gần bờ.

Cụ thể, trực thăng Mi 171 số hiệu 04 của trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 cất cách từ sân bay Cà Mau để tiến hành rà soát toàn bộ khu vực vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ (Cà Mau) và U Minh Thượng (Kiên Giang).

Sau gần 3 giờ tìm kiếm, máy bay đã trở về vị trí xuất phát. Cơ trưởng - Thượng tá Ngô Vi Sơn cho biết, dù đã bay rất thấp ở độ cao 100-200m để rà sát thật kỹ nhưng đoàn bay đã không không tìm thấy dấu hiệu bất thường.

“Tôi khẳng định toàn bộ khu vực 2 cánh rừng quốc gia U Minh Hạ và U Minh Thượng không có dấu hiệu của máy bay rơi”, Thượng tá Sơn xác nhận.

Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Phú Quốc chiều 13/3 vẫn tiến hành họp báo để cung cấp thông tin cho rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước vẫn còn tếp tục bám trụ tại đây.

Trả lời phóng viên về việc có rút Sở chỉ huy tiền phương đi nơi khác hay không do đã qua nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì mới, đại diện Sở này cho biết: “Trước mắt vẫn duy trì hoạt động nhưng sẽ giảm số lượng người tham gia”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất