| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia Cuba học về chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác cà phê

Thứ Ba 21/02/2017 , 13:45 (GMT+7)

Vừa qua, tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết khóa học chọn tạo giống và và kỹ thuật canh tác cà phê cho đoàn chuyên gia Cuba.

Tham dự hội nghị, phía Cuba có bà Yamel Barranco Ruiz, Tham tán thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; đại diện Bộ Nông nghiệp và Ban Giám đốc dự án tại Cuba; phía Việt Nam có đại diện Bộ NN-PTNT; PGS.TS Trịnh Khắc Quang, Q. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, chủ nhiệm dự án, chủ trì buổi lễ.

17-10-41_img_1688
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

Sau thời gian gần 6 tháng (từ 9/2016 đến 2/2017), đoàn chuyên gia Cuba (3 người) đã được các chuyên gia đầu ngành về cà phê Việt Nam trao đổi kinh nghiệm canh tác, kiến thức cả về lý thuyết lẫn thực hành về kỹ thuật, phương pháp chọn tạo giống, nhân giống cà phê tại Việt Nam.

Đây là chương trình hợp tác hữu nghị phát triển nông nghiệp nằm trong khuôn khổ dự án "Phát triển bền vững cà phê tại Cuba và Việt Nam giai đoạn 2016-2020", được Chính phủ Cuba và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ; Bộ Nông nghiệp Cuba (MINAG), Bộ NN-PTNT Việt Nam (MARD) đồng chủ quản; Viện Nghiên cứu Nông lâm Cuba, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đồng chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai từ năm 2016-2020 nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu chọn tạo giống cà phê; xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác thích hợp với điều kiện sản xuất ở mỗi nước nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; trao đổi nguồn gen để sử dụng cho sản xuất và làm nguồn vật liệu tạo giống; trao đổi kỹ thuật canh tác cà phê, các chế phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, công nghệ sau thu hoạch; xây dựng mô hình trình diễn giống và kỹ thuật mới tại mỗi nước; nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ và đào tạo của mỗi bên…

PGS.TS Trịnh Khắc Quang cho biết, năm 2017 dự án sẽ tiếp tục trao đổi đoàn chuyên gia và cán bộ quản lý đi tham quan, học tập kinh nghiệm mỗi bên; trao đổi giống cà phê; xây dựng mô hình trình diễn tại Cuba và Việt Nam. Sau khóa đào tạo tại Việt Nam lần này, mong rằng khi về nước, các cán bộ của nước bạn có thể tự thực hành một số phương pháp chọn tạo giống cà phê; áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác như chọn giống, trồng, chăm sóc cà phê vối, cà phê chè với năng suất, chất lượng cao…

17-10-41_img_1698
PGS.TS Trịnh Khắc Quang phát biểu

 

Phát biểu tại hội nghị, bà Yamel Ruiz Barranco chân thành cảm ơn tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho cố lãnh đạo Fidel Castro và nhân dân Cuba; cảm ơn sự đón tiếp, hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất cà phê bền vững. Đồng thời hy vọng, thời gian tới Việt Nam và Cuba sẽ có nhiều chương trình hợp tác, liên kết hơn nữa để cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Bản thân bà và Đại sứ quán đã nhận được những ý kiến phản hồi đánh giá hết sức tốt đẹp từ đoàn cán bộ Cuba được cử sang học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam, họ rút ra được rất nhiều bài học và kinh nghiệm để mang về nghiên cứu, ứng dụng góp phần phát triển ngành nông nghiệp của đất nước.

Bà Yamel Ruiz Barranco cũng cho biết thêm, tất cả các đoàn cán bộ của Cuba được cử sang Việt Nam học tập, nghiên cứu đều có tuổi đời còn rất trẻ, đó là điều kiện và tiền đề tốt vì nó không chỉ góp phần vào sự thành công cho việc mang kiến thức học tập được về phát triển đất nước hiện nay mà còn tạo cơ hội truyền bá cho các thế hệ sau.

17-10-41_img_1706
Quang cảnh hội nghị

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm