| Hotline: 0983.970.780

"Cơn bão" truyền hình thực tế

Thứ Hai 31/03/2014 , 08:40 (GMT+7)

“Quả bom tấn” lần đầu tiên xuất hiện là “Nhân tố bí ẩn”, bắt đầu lên sóng VTV3 các tối Chủ nhật từ 30/3. Đây là chương trình dài hơi và “gây sốt”.

Dù chưa biết có ăn khách hay không, loạt chương trình truyền hình thực tế (cả cũ lẫn mới) được mua bản quyền từ các nước liên tục đổ bộ mọi kênh sóng trong tháng 3 và tháng 4, từ VTV3 cho đến VTV6, các đài truyền hình địa phương cũng được tận dụng để dành cho truyền hình thực tế.

“Quả bom tấn” lần đầu tiên xuất hiện là “Nhân tố bí ẩn”, bắt đầu lên sóng VTV3 các tối Chủ nhật từ 30/3 trở đi. Đây là một chương trình dài hơi và “gây sốt” từ lúc chưa lên sóng với 4 cái tên giám khảo là những ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Sẽ không ngạc nhiên khi “Giọng hát Việt” không tiếp tục mùa thứ 3 trong năm nay bởi “Nhân tố bí ẩn” sẽ là chương trình thay thế và có nhiều khả năng sẽ lấn lướt các chương trình khác như “Giọng hát Việt” lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2012.

“Nhân tố bí ẩn” chia nhiều đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau, thi cả song ca và hát nhóm, cuộc thi sẽ có nhiều vòng thi như: Hội ngộ, Tranh đấu, Lộ diện, Tourmalet - Chặng đua khắc nghiệt (vòng liveshow) và kết thúc với đêm Chung kết Đỉnh vinh quang trên kênh VTV3.

“Gương mặt thân quen” mùa thứ 2 cũng đã chính thức lên sóng đêm thi đầu tiên vào tối 29/3. Một loạt các chương trình cũ đang khởi động và sẽ lên sóng trong năm nay, đó là “Vua đầu bếp” mùa thứ 2; “Nhà thiết kế thời trang” mùa thứ 2, “Cuộc đua kỳ thú” mùa thứ 3 và “Giọng hát Việt nhí” mùa thứ 2.

“Nhân tố bí ẩn” (tên gốc: X-Factor) từng thành công với nhiều quốc gia trên thế giới, không ít những ngôi sao xuất thân từ cuộc thi này như Leona Lewis, One Direction, Shane Ward… Tuy nhiên, với format hao hao giống “Tìm kiếm tài năng” và “Pop Idol” thì với nhiều quốc gia, chương trình này lại kém duyên như Mỹ - quốc gia vừa "khai tử" chương trình này khi chỉ kéo dài được vài mùa thi.

Theo quan sát, “Nhân tố bí ẩn” Việt Nam cũng ngập tràn những nhân vật cũ, đã từng trải qua nhiều cuộc thi khác nhau nên ít nhiều “Nhân tố bí ẩn” cũng đã kém... bí ẩn đi ít nhiều.

Chương trình thứ 2 đang được phát trên sóng VTV6 là “Học viện ngôi sao”, đây là chương trình dạng đào tạo tài năng từ những người chơi tiềm năng.

Sự hấp dẫn của chương trình này đến từ dàn thí sinh tuổi teen có ngoại hình đẹp, song song, việc đặt dàn thí sinh vào cuộc sống tập thể dẫn đến những va chạm, những mâu thuẫn và phơi bày lên sóng truyền hình cũng khiến khán giả tò mò. Chương trình này gợi nhớ đến “Sao Mai - Điểm hẹn” trước đây, “Vietnam’s Next Top Model” và cả “Người giấu mặt”.

Ca sĩ Phương Linh, người ngồi ghế giám khảo cuộc thi này, chia sẻ về mục đích chương trình sau khi chứng kiến những va chạm của các người chơi trong chương trình rằng: “Các bạn còn trẻ, các bạn còn có những chuyên gia hướng dẫn ở bên cạnh và 93 ngày để học tập, cọ xát. Các bạn may mắn hơn rất nhiều vì ít nhiều còn có những cơ hội để cứ va vấp, sai phạm và học hỏi, trưởng thành lên từng ngày. Còn thế giới giải trí đang chờ đợi các bạn ngoài kia sẽ không có chỗ để những sai lầm tồn tại. Và tôi muốn các bạn sẵn sàng cho điều đó”.

“Học viện ngôi sao” đang phát sóng chặng đầu tiên của chương trình, nhưng việc nhiều thí sinh bộc lộ giọng ca không mấy thuyết phục cũng khiến khán giả hồ nghi. Tuy nhiên, đó cũng là điểm hấp dẫn của chương trình vì sau khi đào tạo, chương trình sẽ để các thí sinh lột xác dần và bộc lộ những điểm mạnh riêng biệt của mình.

Chương trình dành cho người nổi tiếng chuẩn bị lên sóng là “Tuyệt đỉnh tranh tài”, đây là sân chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp. 10 ngôi sao ca nhạc Việt Nam, từ những sở trường âm nhạc khác nhau sẽ hội tụ tại đây để cùng tranh tài trong 10 đêm thi với các thử thách âm nhạc ở thể loại rock, R&B, pop, dân ca, opera, nhạc quốc tế.

Với mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để các ngôi sao ca nhạc tỏa sáng trong những thể loại âm nhạc mới mẻ, giúp họ phát huy tối đa trên mọi khía cạnh giải trí với những màn trình diễn làm khán giả ngạc nhiên, thán phục và thích thú. Do không thể cạnh tranh kênh sóng với các chương trình khác, chương trình này sẽ lên sóng HTV7.

“Tuyệt đỉnh tranh tài” cũng hứa hẹn là một chương trình hấp dẫn bởi có yếu tố người nổi tiếng, song song, sẽ có nhiều tranh cãi như “Bước nhảy hoàn vũ”, “Chinh phục đỉnh cao”… bởi thông thường, những người đã nổi tiếng sẽ có cái tôi lớn và rất sợ bị so sánh và thua kém người khác.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm