| Hotline: 0983.970.780

Công ty năng lượng Ấn Độ xúc tiến khoan thăm dò dầu khí ở Việt Nam

Thứ Ba 14/04/2015 , 15:07 (GMT+7)

Tờ The Economic Times của Ấn Độ ngày 14/4 đưa tin Công ty Năng lượng Essar (Ấn Độ) sẽ bắt đầu khoan thăm dò tại các lô dầu của công ty này ở mỏ Mumbai High và ở Việt Nam trong tháng 9-10/2015, với hy vọng phát hiện ra các trữ lượng để tăng sản lượng dầu thô.


Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)


Trong bối cảnh các công ty năng lượng trên thế giới đang cắt giảm chi phí đầu tư do giá dầu thô giảm tới 50% kể từ tháng 6/2014, Essar lại có kế hoạch xúc tiến các hoạt động khoan thăm dò dầu khí. 

Ông Manish Maheshwari, người phụ trách mảng khai thác và sản xuất tại chi nhánh dầu khí Essar Oil của Essar, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ khoan thăm dò ở các giàn khoan ngoài khơi Mumbai và Việt Nam vào thời điểm thời tiết thuận lợi trong năm nay. Căn cứ vào các kết quả khoan thăm dò ban đầu, chúng tôi sẽ quyết định về số lượng giếng khoan."

Việc tăng sản lượng dầu thô có thể giúp Essar cải thiện lượng dầu dự trữ tại nhà máy lọc dầu Vadinar có công suất 20 triệu tấn/năm. Ở Việt Nam, Essar sỡ hữu 100% cổ phần tại Lô 114 trong năm 2007 với một hợp đồng chia sẻ sản lượng với Chính phủ Việt Nam.

(Theo VIETNAM+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất