| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến của phái nữ

Thứ Sáu 11/01/2013 , 10:50 (GMT+7)

Chủ Nhật (13/1) tới, đêm chung kết của cuộc thi hát được xem là đình đám nhất năm 2012 - “Giọng hát Việt – The Voice” sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Chủ Nhật (13/1) tới, đêm chung kết của cuộc thi hát được xem là đình đám nhất năm 2012 - “Giọng hát Việt – The Voice” sẽ diễn ra tại TP.HCM. Như vậy, sau gần 6 tháng phát sóng, cuộc thi mới đến hồi kết và tìm được chủ nhân thắng cuộc mùa đầu tiên.

Trong 4 đại diện của 4 đội gồm: Kiên Giang (đội Trần Lập), Xuân Nghi (đội Đàm Vĩnh Hưng), Đinh Hương (đội Hồ Ngọc Hà) và Hương Tràm (đội Thu Minh). Có thể nhận thấy, đêm chung kết sẽ là cuộc chiến của phái nữ, bởi đại diện của đội HLV Trần Lập khá lép vế và không ghi được nhiều dấu ấn cho khán giả trong thời gian qua.

Nổi bật nhất trong 4 thí sinh, chính là Hương Tràm và Đinh Hương, đây cũng là cặp chị em họ được khán giả chú ý ngay từ đầu cuộc thi đến giờ. Ngay từ vòng đầu tiên cả 2 thí sinh đều được 4 HLV giở các chiêu trò để dành giật về đội của mình, kết quả, với sự cố vấn của Thu Minh - Hương Tràm liên tục thể hiện những ca khúc khó vốn đã đóng đinh với các diva thế giới hay các giọng ca tầm cỡ Việt Nam. Còn Đinh Hương, cùng với ngoại hình bắt mắt, cũng như sự chỉ dẫn của Hồ Ngọc Hà, Đinh Hương vẫn thênh thang “một mình một ngựa” khi thể hiện phong cách hát phá phách, nổi loạn… hơi hướng các ca sĩ quốc tế như Christina Aguilera hay Duffy.


Cặp chị em họ Hương Tràm…


…và Đinh Hương sẽ cạnh tranh ngôi vị “Giọng hát Việt”?

Cặp chị em họ này cũng là những thí sinh thoát hiểm ngoạn mục, khi Hương Tràm là thí sinh liên tục nhận được số lượng tin nhắn ủng hộ cao nhất nhưng đã sẩy chân ở top 2 khi thí sinh Trúc Nhân vượt lên, và nhờ vào số điểm cao hơn từ HLV Thu Minh, thì Hương Tràm mới vào được chung kết; Đinh Hương dù đã có sự bứt phá ngoạn mục nhưng cô luôn chỉ “về nhì” sau thí sinh Bùi Anh Tuấn của đội HLV Hồ Ngọc Hà. Cũng nhờ vào số điểm cao từ HLV Hồ Ngọc Hà thì Đinh Hương mới góp mặt trong đêm chung kết.

Đội của Thu Minh và Hồ Ngọc Hà vốn dĩ cũng được xem là “bảng tử thần” khi rất nhiều thí sinh bứt phá và song song là sự cạnh tranh khốc liệt của các thí sinh vốn là “cục cưng” của khán giả. Cho nên, sẽ không quá khó hiểu khi lượng khán giả yêu mến 2 thí sinh Hương Tràm và Đinh Hương có phần vượt trội hơn 2 thí sinh còn lại của 2 đội HLV Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy vậy, qua một chặng đường dài, những điểm yếu của 2 thí sinh này cũng đã dần bộc lộ, Hương Tràm được xem là “tiểu diva” khi thể hiện những bài hát kinh điển và khiến người nghe nể phục bởi “tuổi trẻ tài cao”, nhưng thí sinh này cũng tự hạn chế mình ở những dòng nhạc sôi động, giàu tiết tấu, thực tế, thí sinh này đã thử thay đổi nhưng không nhận được nhiều phản hồi tích cực khi thể hiện ca khúc Pop Dance “Hush Hush” ở đêm thi Top 3. Còn Đinh Hương, vốn mãnh mẽ và đầy nội lực với các ca khúc mang âm hưởng Blues Jazz nhưng khi cô thể hiện ca khúc nhẹ nhàng “Trở về” (sáng tác: Xuân Nghĩa) thì khán giả mới vỡ lẽ, nếu hát ballad, giọng của thí sinh này cũng tương đối bình thường.

Sau khi chương trình "Giọng hát Việt" kết thúc, dự tính mùa thứ 2 của cuộc thi này sẽ tiếp tục được khởi động, song song, là cuộc thi có “cấu trúc” tương tự là “The Voice Kids” dành cho trẻ em cũng được giới thiệu. Cũng trong năm 2013, cuộc thi “X-Factor” (tên Việt: Nhân tố âm nhạc) cũng sẽ ra mắt và lên sóng.

Hai thí sinh còn lại là Xuân Nghi và Kiên Giang. Kiên Giang có lợi thế với dòng nhạc bán cổ điển và khá độc tôn, vì cả 3 thí sinh còn lại không “dẫm chân” vào. Tuy nhiên, ngôi vị cao nhất được giao phó hoàn toàn cho khán giả qua tin nhắn nên Kiên Giang được nhận định là yếu thế nhất bởi không lắm chiêu trò, cũng như không nhiều ấn tượng qua từng vòng thi.

Tương tự là Xuân Nghi, thí sinh này không có lợi thế về ngoại hình, song song cô cũng luôn thể hiện những ca khúc khó của các diva nhằm khoe giọng và kĩ thuật. Tuy vậy, hướng đi của cô “đụng hàng” với "tiểu diva" Hương Tràm nhưng cách hát của Xuân Nghi cũ kĩ hơn, không tươi mới và thiếu sự bắt mắt, cũng như chiêu trò như “cô gái 17 tuổi” Hương Tràm. Do vậy, nếu một trong 2 thí sinh Kiên Giang hay Xuân Nghi giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi, đó cũng sẽ là điều bất ngờ nhất trong đêm chung kết tới.

Hiện tại, trên trang chủ cuộc thi “Giọng hát Việt”, 4 video clip của 4 thí sinh đã được tung lên để khán giả có thể theo dõi và tải về, một lượt xem tính từ giây đầu đến giây cuối cùng sẽ tương đương 2 phiếu bầu chọn. Đây cũng là quy chế theo đúng bản quyền cuộc thi nên cuộc cạnh tranh đang diễn ra khá căng thẳng khi trang chủ www.gionghatviet.vn liên tục bị nghẽn mạng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm