| Hotline: 0983.970.780

Cười để ngậm ngùi, băn khoăn

Thứ Ba 05/08/2014 , 13:17 (GMT+7)

Bộ phim chính luận “Bão qua làng” được VTV1 phát sóng trong khung giờ vàng đang nhận được sự quan tâm của những người yêu thích phim về đề tài nông thôn. 

PV Báo NNVN đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn bộ phim -  NSƯT Quốc Trọng về những vấn đề xoay quanh bộ phim này.

Nông thôn đang nóng lên từng ngày

Vì sao ông chọn tên phim là “Bão qua làng”?

Rất nhiều cái tên đã được cân nhắc liên quan đến sự hài hước. Tuy nhiên, tôi muốn một cái tên giản dị nhưng có sức ám ảnh. Người Việt mình không lạ gì những cơn giông bão và sức tàn phá của nó lên cả giá trị vật chất cũng như tinh thần.

“Cơn bão” được đề cập đến trong bộ phim là cơn bão cơ chế thị trường. Đây là một "thiên tai" vô hình nhưng sức công phá của nó thì quá lớn, nhất là về mặt văn hóa. Một cơn bão đi qua, nó không để lại gì ngoài sự mất mát, lụi tàn. Cơn bão này cũng thế, có khác là những hệ lụy về văn hóa, đạo đức nó để lại cho con cháu chúng ta quá lớn.

Buồn nhất là cơn bão này đang quét qua những làng mạc, nơi sự chân chất, mộc mạc của người nông dân không cách nào chống lại được.

Phim chỉ diễn ra trong phạm vi làng Đợi bé nhỏ nhưng những va chạm, xung đột, tệ nạn xảy ra không chỉ là “cơn bão” mà hoàn toàn có thể biến thành “lốc xoáy” tiếp tục quét qua những ngôi làng khác.

Trong "cơn bão" này xem chừng có nhiều vấn đề “nhạy cảm”, ông không sợ đụng chạm hay sao?

Nếu sợ thì chúng tôi đã không làm. Nông thôn đang nóng lên từng ngày, tại sao chúng ta lại ít quan tâm đến nó? Thời gian dành cho phim trên truyền hình đang nghiêng về những vấn đề hết sức nhảm nhí. Chính chúng tôi phải là người làm cho cán cân đó cân bằng.

“Bão qua làng” được chúng tôi xem như sự tiếp nối đầy hứa hẹn của dòng phim về nông thôn vốn đã chững lại khá lâu. Chưa cần bàn đến nội dung, những yếu tố hấp dẫn bên lề như sự hài hước, diễn viên thú vị hoàn toàn có thể kéo khán giả ngồi trước ti vi. Nhiều khi, đơn giản chỉ để xem Quốc Khánh diễn gì trong phim khi cả năm chỉ làm... Ngọc Hoàng", Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm SX Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam).

Nếu suốt ngày cứ bị hai chữ “nhạy cảm” hay “kiểm duyệt” hù dọa thì đến bao giờ mới có đất cho phim nông thôn lên sóng? Tôi nghĩ, vấn đề ở đây là làm sao có thể biến sự “nhạy cảm” đó thành cái bình thường.

Nông thôn sẽ nóng hổi trở lại trên truyền hình mà không hề phải sợ hai chữ “nhạy cảm”. Tất nhiên, nông thôn trong bộ phim này sẽ được kèm theo hai chữ “hài hước” nữa.

Không hướng đến nụ cười suông

“Bão qua làng” đề cập về đề tài nông thôn đổi mới gắn liền với những vấn đề mang tính thời sự nhưng lại được thể hiện qua thể loại hài hước. Nghe hơi nghịch lý?

Chính sức mạnh chính luận sẽ làm nên sức hấp dẫn của bộ phim này. Tuy nhiên, ngay từ khi đề xuất viết kịch bản, tôi đã cân nhắc rất nhiều về sự khô cứng, nặng nề trong nội dung bộ phim. Chính vì vậy, phong cách hài hước sẽ là cứu cánh cho những băn khoăn của tôi.

Làm phim chính luận theo cách hài hước là điều không hề mới. Nhưng chúng tôi không muốn cường điệu hóa hết những phân cảnh trong bộ phim. Chỉ một vài phân cảnh sẽ được hài hóa nhằm mang lại sự nhẹ nhõm cần thiết, cười để rồi ngậm ngùi, băn khoăn, thao thức.

Chúng tôi không hướng đến những nụ cười suông nên đừng kỳ vọng đây là một bộ phim thọc lét khán giả đơn thuần.

Quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Trần Hạnh, Quốc Khánh, Công Lý, Quang Thắng, Hán Văn Tình..., nhiều người nói, với những cái tên đó phim đã có thể đảm bảo lượng rating (chỉ số người xem truyền hình) rồi, thưa ông?

Tất nhiên, tôi cũng có ý đồ riêng khi mời nhiều gương mặt nổi tiếng nhưng không phải hướng đến sự ăn khách. Chỉ riêng việc được phát vào khung giờ vàng đã là yếu tố thu hút khán giả hiệu quả rồi.

Thế giới nhân vật trong phim rất đa dạng về số phận và tính cách, vì vậy tôi cần những diễn viên có tay nghề. Không phải cứ cầm cái cuốc là thành được nông dân. Và quả thật, dàn diễn viên này đã không chỉ diễn tròn vai, họ còn đề xuất nhiều cách diễn khác nhau, sao cho nhân vật lên phim “ngọt” nhất.

Điều thú vị ở bộ phim này là mọi người sẽ biết đến khả năng “gây cười” của những diễn viên đã đo ni đóng giày cho các vai bi trước đây. Phim chỉ mới khởi chiếu ít tập, nên còn rất nhiều bất ngờ mà khán giả sẽ được khám phá. Đây hứa hẹn sẽ là những “nhân tố bí ẩn” mà khán giả sẽ phải ngỡ ngàng và thích thú.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm