| Hotline: 0983.970.780

Cuối năm, ca sĩ phát hành album ồ ạt

Thứ Hai 24/01/2011 , 10:38 (GMT+7)

Từ nhạc cho tuổi teen, nhạc điện tử, World music, đến nhạc đỏ, thậm chí có ca sĩ “bỗng dưng trở lại” phát hành liền 5 album.

Từ nhạc cho tuổi teen, nhạc điện tử, World music, đến nhạc đỏ, thậm chí có ca sĩ “bỗng dưng trở lại” phát hành liền 5 album. Diva đàn chị như Mỹ Linh, rồi Lê Cát Trọng Lý… dường như cũng tranh thủ vớt vát thời điểm đầu năm Mão.

5 ALBUM VÀ CÂU CHUYỆN “MÃI CHƯA SÁNG”

Ca sĩ gốc Nam Định, Triệu Trang vừa cho ra mắt bộ 5 album "Tôi là cô gái Bắc", gồm nhiều thể loại nhạc khác nhau như Dance, R&B, Pop, nhạc vàng, nhạc Huế. Với cú “liều mạng” này, nhiều khán giả đang tự hỏi: Triệu Trang chơi nổi hay “tắc” quá làm bừa? Bởi lẽ, với ca sĩ chuyên nghiệp, ghi dấu ấn với một dòng nhạc đã khó, nay “một mình với nhiều thể loại”, Trang sẽ làm được gì?

Năm DVD "Tôi là cô gái Bắc" được Triệu Trang thực hiện trong suốt quá trình dài 2 năm từ khâu biên tập, phối khí, thu âm quay hình… 65 clip trong 5 DVD do chính Triệu Trang làm đạo diễn, viết kịch bản. Phần âm nhạc do các nhạc sĩ tên tuổi trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay giúp đỡ thực hiện như: Minh Khang, Bảo Lư, Bảo Chinh, Bằng Cường, Cam Long - Đức Nghĩa…

Với Triệu Trang, sau 3 album được phát hành cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, cô đều không mấy thành công. Ai tiếp xúc với cô đều hiểu rõ, cô thừa đam mê nhưng có vẻ, đường đi nước bước chưa hẳn đã hay. Hơn ai hết, khi đã quyết định bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, bản thân ca sĩ đó… phải chuyên nghiệp từ trong tư duy. Lượng nhiều mà không chất chưa hẳn đã hay! Cứ chờ khán giả và thời gian trả lời cho Triệu Trang, đó có lẽ là… lời giải đáp và mách nước tối ưu nhất cho cô, nếu cô vẫn tiếp tục muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp.

NHẠC CÁ TÍNH: LẮM THĂNG TRẦM?

Phần lớn những ca sĩ đi theo những dòng nhạc mà được khán giả tôn là cá tính, như World music (Tùng Dương, Hà Trần); Acoustic, R&B (Mỹ Linh); Dance điện tử (Thu Minh)… Dòng nhạc này đòi hỏi sự chiêm nghiệm trước đó, diễn nhiều, hát nhiều thể loại khác nhau, lời khen tiếng chê là ngang bằng từ sự cá tính mà họ đã chọn lựa.

Một giọng hát hoàn hảo, kĩ thuật ổn định không phải những gì khán giả mong chờ ở họ, cái chất “lạ” phải biến đổi không ngừng trong mỗi lần biểu diễn và người ca sĩ phải biết nuôi dưỡng, vun trồng cho phẩm chất đó mạnh mẽ và tràn đầy hơn lúc nào hết. Đó là lí do vì sao Tùng Dương luôn nhận được những bình luận trái chiều mỗi khi trình bày "Con cò", hay những ca khúc trong album "Những ô màu khối lập phương" của anh, có khi người ta bảo “sao anh hát nhạt thế”, có khi lại là “màu mè quá Dương ơi”, thế mới biết lập trường thế nào để giữ cho cá tính “của riêng” không bị lung lay là điều không đơn giản chút nào.

Tùng Dương cho phát hành album "Li ti" trước Tết, album gồm các ca khúc của Nguyễn Xinh Xô, Lưu Hà An, Sa Huỳnh… Dù được đánh giá là tiết chế hơn, ít màu mè hơn nhưng sản phẩm của Tùng Dương vẫn khiến nhiều khán giả lắc đầu. Ngay trên các mạng chia sẻ, số lời khen dành cho anh có nhiều mà chê cũng không ít. Trước đây, "Những ô màu khối lập phương" của anh được giải Cống hiến, tuy vậy, đến thời điểm bây giờ… album này vẫn là sản phẩm “khó nhằn” với nhiều khán giả.

HÁT TIẾNG ANH: ĐÁNG KHÍCH LỆ

Hà Anh Tuấn với "Cocktail" được quảng bá khá rầm rộ. Theo anh, “ca sĩ Việt hát tiếng Anh có 2 kiểu: một là hát ca khúc tiếng Anh với tinh thần Anh, còn anh hát tiếng Anh với tinh thần Việt”. Có thể nói, Hà Anh Tuấn có thẩm mỹ âm nhạc khá tốt, những ca khúc anh chọn để hát đều được đánh giá: văn minh, sạch sẽ, phù hợp với chính hình ảnh của anh, tạo nên một chỉnh thể hình tượng nghệ sĩ.

Nghe "Cocktail" của Hà Anh Tuấn, có thể nhận thấy, anh đang cố hát đúng, phát âm sao cho chuẩn. Còn tinh thần Việt như ca sĩ này nói, nhiều khán giả trên mạng xã hội cho rằng, “khá gượng ép”, khán giả Nguyễn Thị Vy cho biết: “Có thể do ngôn ngữ không đồng điệu, nên tôi chưa thấy hay”.

Trước nay, ca sĩ Việt chả mấy ai thu nguyên album tiếng Anh, có chăng là những ca khúc tiếng Việt, viết thêm lời Anh…, hình thức này hoàn toàn mang ý nghĩa “phụ tùng”, không nhiều tham vọng.

Với Hà Anh Tuấn hay Đoan Trang, sau này có thể thêm Uyên Linh, họ là người dũng cảm và có tham vọng quảng bá. Nếu họ thành công thì thực sự đáng khích lệ nhưng rõ ràng, đây là con đường… không dễ dàng!

Cả Mỹ Linh, Lê Cát Trọng Lý hay bộ ba Sao Mai: Tân Nhàn, Thành Lê, Xuân Hảo đều đã và đang đưa các sản phẩm lê kệ đĩa, đó là những cái tên kiểm chứng cho chất lượng album. Còn khán giả, cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho phần “nghe” dịp Tết này.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm