| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng, Hội An hào hứng đón mừng năm 2018

Thứ Hai 01/01/2018 , 11:18 (GMT+7)

Tối 31/12, dù thời tiết se lạnh và có mưa nhỏ, thế nhưng, tại TP. Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam), người dân và du khách vẫn hào hứng tham gia vào các chương trình “Chào năm mới 2018”.

Đà Nẵng: Pháo hoa rực sáng chào đón năm mới

Ngay từ chiều tối ngày 31/12, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ dồn về 02 bên bờ sông Hàn và Cầu Rồng (Đà Nẵng) để chờ đón chương trình nghệ thuật “chào đón năm mới 2018”.

Màn bắn pháo hoa giữa Sông Hàn

Dù thời tiết se lạnh và có mưa bay, nhưng nhiều người dân và du khách vẫn hào hứng đổ ra đường để chào đòn năm mới, khiến giao thông các tuyến đường 02 bên sông Hàn quá tải.

Đúng vào 21h00, từ sà lan giữa sông Hàn, những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ được bắn lên để chào mừng năm mới 2018 và kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 01/01/2018).

Hơn 1.000 quả pháo tầm cao cùng 337 thùng pháo tầm thấp được điều khiển bắn bằng phần mềm Fireone kết hợp cùng âm nhạc đã làm mãn nhãn người dân và du khách trong nước và quốc tế.

Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cũng diễn ra Lễ hội âm nhạc và sự kiện đếm ngược chào năm mới 2018 vào tối 31/12. Lễ hội quy tụ hàng trăm nghệ sĩ của Nhà hát Trưng Vương và khách mời trình diễn.

Sân khấu chương trình thiết kế hoành tráng, mang lại một đêm đại tiệc âm nhạc thết đãi người dân và du khách đến nghỉ lễ Tết Tây ở Đà thành.

Tại Quảng trường 2-9, một chương trình nghệ thuật khác trong thời khắc đón năm mới cũng thu hút nhiều bạn trẻ là Lễ hội đếm ngược, chủ đề “Đà Nẵng chào Xuân - Countdown Party 2018”. Với ê kíp chuyên nghiệp từ đạo diễn chương trình đến các ca sĩ nổi tiếng cùng các DJ, vũ đoàn nổi tiếng đã mang lại cho người dân và du khách những cảm xúc, khoảnh khắc đón chào năm mới ấn tượng, khó quên.
 

Hội An hân hoan đón năm mới

Tại TP. Hội An (Quảng Nam) – điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất Quảng Nam  cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mới lạ, đặc sắc.

Người dân và du khách đồ về Hội An chào đón năm mới

Trong không gian lãng mạn, cổ kính của phố cổ Hội An, người dân và du khách cùng hân hoan đón mừng năm mới với lời cầu chúc an lành, hạnh phúc trong năm mới.

Điểm nhấn là chương trình “Đêm Phố cổ” tái hiện lại khung cảnh đầu thế kỷ XX.  Du khách tìm về đây đã quen với nét xưa cũ nhưng vẫn rung động trước một phố Hội rực rỡ đêm Giao thừa. Trên dòng sông Hoài thơ mộng lung linh với chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc được thả từ tay những vị khách, mang theo nguyện cầu cho một năm an bình, may mắn.

Dọc các tuyến đường chính phố cổ, Hội An tổ chức các sân khấu hát tuồng, bài chòi, viết thư pháp, trò chơi dân gian...

Một sự kiện quan trọng nữa cũng đã diễn ra tại Hội An, đó là lễ chào đón vị khách du lịch quốc tế 2,8 triệu đến với Quảng Nam trong năm 2017 - một du khách đến từ Nhật Bản. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch Quảng Nam trong năm 2018, chào mừng việc Hội An được trang web du lịch TripAdvisor bình chọn là một trong 25 điểm đến tốt nhất thế giới. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm