| Hotline: 0983.970.780

Dấu ấn lãnh đạo

Thứ Ba 19/04/2011 , 11:46 (GMT+7)

Sau hôm lão Cò say rượu bị thằng cháu lôi vào tiệm làm đầu, bị các em chân dài nhuộm tóc xanh tóc đỏ như lũ trẻ choai choai, từ đó lão khiếp không dám uống rượu nữa.

Hôm rồi thằng cháu bảo lão khiêng mấy thùng rượu ngoại mang bán cho các nhà hàng. Lão ngạc nhiên hỏi: Số rượu ấy để biếu các sếp sao anh lại bán đi?

Thằng cháu thủng thẳng đáp:

- Bác không theo dõi đài báo nói à? Tỉnh ta bây giờ đang phát động phong trào không uống rượu trưa?

- Phong trào không uống rượu buổi trưa? Lão Cò hỏi lại - Thế ra trước đây ở tỉnh ta có phong trào uống rượu buổi trưa hay sao?

- Không phải phong trào - Nó giải thích - Rằng Chính phủ có chỉ thị không uống rượu trong giờ hành chính. Thì có ai uống rượu trong giờ làm việc đâu. Họ uống rượu trong thời gian nghỉ trưa, hơi men mới ngấm sang chiều. Nom những người như thế mất tư cách quá. Lãnh đạo tỉnh thấy thế mới có văn bản yêu cầu cán bộ công chức, viên chức không uống rượu buổi trưa…

- Bác hoàn toàn ủng hộ việc làm này! Đây chính là sự đổi mới! Một cuộc cách mạng vĩ đại về lề lối làm việc, rất được lòng dân cần phải phát huy - Lão Cò tán thưởng.

- Nói với bác thế nào nhỉ? Dạo này đang chuẩn bị bầu cử, nên các sếp đều kiêng rượu. Thành ra ai uống rượu là bị bài xích, là có vấn đề khó mà trúng cử được...

- Thế chẳng hóa ra các sếp không dám uống rượu buổi trưa là vì cái ghế?

- Cũng không hẳn như vậy. Nhưng mà sếp mới, muốn có sự đổi mới trong cách điều hành của mình. Thế là ra lệnh cấm uống rượu buổi trưa…

- À ra vậy - Lão Cò lẩm bẩm - Tầm lãnh đạo nào thì có cách hành xử ở tầm ấy. Nhưng cuộc sống còn nhiều cái cấp thiết hơn nhiều cái chuyện uống rượu buổi trưa. Ví như: Sử dụng xe công, tham nhũng, dịch bệnh, giá cả… sao các sếp không quan tâm tới những chuyện ấy mà lại quan tâm tới ba chén rượu buổi trưa? Nhưng mà bác e rằng cấm uống buổi trưa thì họ uống buổi chiều. Buổi chiều thì họ uống dữ hơn, thành ra cấm mà chẳng cấm được.

- Để tạo dấu ấn lãnh đạo mà! Chính vì thế, bác bán quách hộ cháu số rượu ngoại ấy đi. Sau đời vị lãnh đạo này khi đó ta lại tính. Túi quà bớt được chai rượu Tây cũng tiết kiệm được kha khá tiền đấy bác ạ…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm