| Hotline: 0983.970.780

Dinh dưỡng cho cây trồng khi thời tiết bất lợi

Thứ Sáu 17/12/2010 , 09:57 (GMT+7)

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như năm nay, việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng cần được điều chỉnh và xử lý như thế nào? Xin theo dõi giải đáp của các chuyên gia...

Chưa năm nào thời tiết ĐBSCL lại thất thường như năm nay. Mặc cho nước đầu nguồn sông Mê Kông thực đo tại Tân Châu ngày 14/12 chỉ 1,65 m và tại Châu Đốc chỉ 1,58 m, cao hơn năm cạn kiệt nhất chỉ 20 cm, báo hiệu sự nhiễm mặn quyết liệt vào cuối vụ, thì những cơn mưa nội đồng vẫn trút xuống xối xả.

Mưa muộn làm cho nước “lình bình” rút chậm, nhiều diện tích phải sạ tới, sạ lui 2-3 lần. Người làm ruộng mất giống âu lo và người làm vườn cũng phập phồng vì trái cây làm nghịch vụ bán tết bị rụng…

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như năm nay, việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng cần được điều chỉnh và xử lý như thế nào? Những thắc mắc của bà con sẽ được các diễn giả PGS.TS Trần Văn Hâu (ĐH Cần Thơ), TS Nguyễn Đăng Nghĩa (Viện KHKTNN Miền Nam) và KS Phan Văn Tâm (Cty Phân bón Bình Điền) giải đáp.

Ruộng mới sạ 8 ngày nhưng 6 ngày bị ngập liên tục làm chết 1/3, số còn lại yếu ớt, trong ruộng có nhiều rong xanh. Nên xử lý như thế nào? (Võ Văn Hai, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Ruộng lúa đang vào giai đoạn rước đòng nhưng bị nước lợ? (Nguyễn Văn Tạo, Long Phú, Sóc Trăng)

 

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Ruộng mới sạ 20 ngày nhưng mã lúa bị vàng, phát triển kém. Nhổ rễ thấy rễ bị hơi vàng, nếm nước ruộng hơi chua. Vậy có phải bị nhiễm phèn không? Xử lý thế nào? (Trần Văn Hiếu Nam, Ba Chúc, An Giang)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Bón phân đơn dễ thiếu thừa làm cho cây mềm yếu, lá mỏng, khi gặp thời tiết lạnh bị khô. Bón phân chuyên dùng cho lúa của Bình Điền có khắc phục được không? (Nguyễn Công Khải, Thới Lai, Cần Thơ)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Lúa sạ gặp mưa làm mầm bị hư nhiều, hiện mỗi m2 chỉ có 300 cây, có sạ lại không? Có cần tăng phân bón không? (Nguyễn Văn Hường, Giồng Riềng, Kiên Giang)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Vườn cây ăn quả bị mưa ngập, nhiều cây bị vàng lá, chết. Xử lý như thế nào? (Nguyễn Văn Luyến, Thạnh Trị, Sóc Trăng)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Cam sành bằng cườm tay bị nứt. Sử dụng kết hợp phân chuồng với phân Đầu trâu cho vườn cam như thế nào? (Nguyễn Văn Út, Măng Thít, Vĩnh Long)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Dùng thuốc kích thích cho xoài đã trổ hoa đồng loạt rất đẹp nhưng sau đó bị rụng. Nguyên nhân và cách khắc phục? (Huỳnh Văn Chẵn, Châu Thành, Hậu Giang và Phùng Văn Ung, Gò Quao, Kiên Giang)

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 251 ra ngày 17/12/2010)

Nhắn bạn: 0932861614 (giải nhất, 2 bao phân Đầu Trâu NPK Agrotain + TE), 0916829500 và 0939767640 (giải khuyến khích, 1 bao phân đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+) liên hệ BTC nhận thưởng.

Đón xem kỳ tới: Chăm sóc hoa kiểng rau màu phục vụ tết, trực tiếp trên CVTV1 từ 20h ngày 26/12/2010.

Thư từ thắc mắc, góp ý xin gửi về: Chương trình Đồng hành và chia sẻ, Cty Phân bón Bình Điền C12/21 Tân Kiên, Bình Chánh, TP HCM, Emai: donghanh&chiase@binhdien.com.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm