| Hotline: 0983.970.780

DN TĂCN lại kêu chuyện "bình ổn giá"

Thứ Sáu 26/11/2010 , 09:57 (GMT+7)

Lần thứ 2 trong hơn một tuần gần đây, Hiệp hội TĂCN Việt Nam tiếp tục “họp nóng” nhằm kiến nghị lên Cục Quản lí giá đề nghị điều chỉnh cơ chế xin tăng giá mặt hàng TĂCN.

* Đề nghị bỏ giải trình lí do tăng giá

Người chăn nuôi khổ vì TĂCN giá cao
Ngày 24/11 vừa qua, lần thứ 2 trong hơn một tuần gần đây, Hiệp hội TĂCN Việt Nam tiếp tục “họp nóng” nhằm kiến nghị lên Cục Quản lí giá (Bộ Tài chính) đề nghị điều chỉnh cơ chế xin tăng giá đối với mặt hàng TĂCN. 

Hôm 24/11, Cty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam tiếp tục có điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng TĂCN dành cho lợn thịt và gà thịt – những mặt hàng nằm trong nhóm hàng hóa phải thực hiện bình ổn giá. Theo Thông tư 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính, Cty này phải gửi hồ sơ đăng ký giá lên Cục Quản lí giá (Bộ Tài chính) xin ý kiến. 

Trong hồ sơ xin tăng giá, DN buộc phải thông tin đủ vào 2 văn bản gồm: Bảng kê khai mức giá cụ thể (gồm mức giá hiện hành; Mức giá kê khai mới cho từng mặt hàng cụ thể); và văn bản giải trình lý do điều chỉnh giá các mặt hàng đã đăng ký tăng giá (bao gồm rất nhiều yêu cầu như: kê khai chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp; chi phí SX chung; chi phí bán hàng; tổng giá thành; lợi nhuận dự kiến...) 

Ông Chamnan Wangakkrangkul – Phó TGĐ Cty cổ phần C.P Việt Nam cho rằng, mặt hàng TĂCN buộc phải đưa vào nhóm hàng bình ổn giá, và việc tăng giá phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước là điều mà nhiều quốc gia cũng thực hiện trong bối cảnh giá cả mất kiểm soát. Tuy nhiên, điều mà ông Chamnan ái ngại nhất đó là theo quy định của Thông tư 122/2010/TT-BTC áp dụng đối với mặt hàng bình ổn giá, thì cứ mỗi lần muốn tăng giá, DN buộc phải có hồ sơ gửi về Cục Quản lí giá xin ý kiến trong vòng 5 ngày, nếu được sự đồng ý thì mới được phép tăng giá. 

 Bất cập nằm ở chỗ, TĂCN là mặt hàng có tới hơn 20 nguyên liệu cấu thành, trong đó 70- 80% nguyên liệu hiện nay phải nhập khẩu. Trong hoàn cảnh giá cả nhiều nguyên liệu (đặc biệt là nguyên liệu NK) liên tục tăng – hạ theo từng ngày như hiện nay, các DN TĂCN thường phải điều chỉnh giá liên tục, có khi một tháng tăng (hoặc giảm) ba bốn lần là việc bình thường. Đối chiếu với những quy định về thủ tục xin tăng giá của Bộ Tài chính, thì cứ mỗi lần một vài nguyên liệu nào đó thay đổi kéo theo giá TĂCN thay đổi, thì DN đều phải trình Cục Quản lí giá xét duyệt.

Ông Chamnan Wangakkrangkul cho rằng, với đặc thù này của ngành SX TĂCN, DN dù muốn chấp hành nghiêm quy định của nhà nước cũng khó mà làm đúng được. Đó là chưa nói buộc DN phải báo cáo lợi nhuận dự kiến trước khi tăng giá là điều không thể báo cáo chính xác, vì lợi nhuận ra sao thì chỉ đến khi quyết toán mới có thể biết được. Điều đáng ngại là nếu không thể báo cáo đúng, thì sau đó khi bị thanh tra, DN sẽ bị phạt là không thể tránh khỏi...  

Theo đó, nếu mỗi lần tăng giá không quá 4%, thì Bộ Tài chính có cơ chế tạo điều kiện cho DN không cần phải kê khai giá và giải trình việc tăng giá. Điều kiện ràng buộc để DN không thể “lách luật” giống như trước đây (tăng nhỏ giọt từng lần) là dưới 15 ngày, DN không được tăng giá (đồng nghĩa với việc 15 ngày không được tăng giá quá 4%).

 “Thực chất thì hiện tại, tất cả các DN TĂCN đều đã phải áp dụng các chính sách đối với DN bình ổn giá. Ngoài 10 DN phải giải trình đăng ký giá với Bộ Tài chính mỗi lần tăng giá, các DN còn lại cũng đều phải gửi đăng ký giá về Sở Tài chính các tỉnh. Không giống như các DN kinh doanh hàng tiêu dùng ở Hà Nội và TP.HCM được hưởng các khoản vốn ưu đãi, các DN TĂCN hiện không chỉ vướng về thủ tục đăng ký giá, mà trên thực tế chưa nhận được bất kỳ ưu đãi nào của Nhà nước. 

Cụ thể đối với vốn vay, các ngân hàng thương mại nhà nước thời điểm này vẫn đang áp lãi suất 15%/năm đối với vốn vay của DN. Thế nhưng DN cũng không thể vay nguồn vốn - tạm gọi là “ưu đãi lãi suất” đúng với lãi suất niêm yết của ngân hàng, mà chỉ giới hạn trong phạm vi nào đó. Như Cty tôi chẳng hạn, số vốn vay từ ngân hàng thương mại Nhà nước cùng lắm chỉ đạt 50% tổng số vốn lưu động. Số còn lại, chúng tôi buộc phải đi vay ở các Ngân hàng tư nhân với lãi suất cắt cổ, có khi tới hơn 20%/năm.  

Không có vốn đã đành, việc đi mua đô-la để NK nguyên liệu hiện cũng như cực hình. Các ngân hàng thương mại hiện niêm yết giá đô – la thường từ 19,5 nghìn đồng/đô-la. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại Nhà nước cũng chỉ bán đô-la có hạn mức, còn lại DN đều phải đi mua đô-la ở ngân hàng tư nhân hoặc mua ở “chợ đen” với giá tới 20-22 nghìn đồng/đô-la. DN TĂCN chúng tôi không phản đối thực hiện việc bình ổn giá, nhưng tình hình tiền tệ nhảy múa và khó khăn như vậy, Nhà nước không bình ổn được chính sách vĩ mô, thì hỏi làm sao DN bình ổn giá được đây?” 

Trước những bất cập này, Hiệp hội TĂCN cho biết ngay hôm qua (25/11) đã chính thức có văn bản gửi Cục Quản lí giá đề xuất một số kiến nghị nhằm tháo dỡ khó khăn trong việc xin tăng giá. Cụ thể: Hiệp hội kiến nghị đối với văn bản giải trình tăng giá, nên bãi bỏ hoặc điều chỉnh theo hướng, chí giải trình đối với một số nguyên liệu quan trọng khi có biến động. Đối với quy trình xin tăng giá, thay vì mỗi lần tăng giá đều phải báo cáo như hiện nay, Hiệp hội TĂCN kiến nghị Bộ Tài chính áp dụng theo phương án tương tự như Thông tư 104/2008/TT-BTC.  

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm