| Hotline: 0983.970.780

Đỗ Bảo chưa nghĩ đến hiện tượng trẻ

Thứ Năm 14/11/2013 , 10:05 (GMT+7)

Với Đỗ Bảo, trong cuộc sống, anh không muốn mắc nợ ai nên nhiều khi phối hợp tổ chức một đêm nhạc khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Ở tuổi 35, Đỗ Bảo thành danh với nhiều ca khúc và được xếp hàng vào lớp nhạc sĩ có lượng người yêu mến tương đối đông đảo.

Khi nổi lên với một vài ca khúc thành hiện tượng, Đỗ Bảo không tận dụng để “tằng tằng” làm những đêm nhạc để bán vé, mà anh khó tính chọn đối tác, lựa chọn cung cách làm việc và chờ đợi thời điểm chín muồi. Đỗ Bảo chia sẻ: “Ở tuổi 35, tôi thấy làm liveshow riêng vẫn là quá sớm”.

"THANH LAM XUI TÔI LÀM SHOW MÃI"

Nói về lí do tổ chức đêm nhạc, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết: “Ca sĩ Thanh Lam là người xui tôi tổ chức liveshow mãi đấy. Nhiều khi tôi tự biết tôi khó tính, nếu hợp tác với một số đơn vị sản xuất bây giờ, có thể tôi sẽ có thuận lợi về mặt tài chính nhưng để đáp ứng được những thứ tôi hướng đến thì tôi sợ là họ sẽ nản. Như show lần này, để làm cái poster quảng cáo, tôi cũng yêu cầu người thiết kế sửa đi sửa lại, sửa nhiều quá tôi chỉ sợ người ta giận mình”.

“Mặc dù chị Thanh Lam từ trước giờ không hát nhạc của tôi nhiều, chỉ có mỗi ca khúc “Đôi mắt xanh”, nhưng tôi vẫn muốn mời chị ấy tham dự chỉ đơn giản, chị ấy là người xui tôi tổ chức đêm nhạc này”, nhạc sĩ của những bức thư tình chia sẻ thêm.

Ca sĩ Tấn Minh, người đồng hành cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo qua nhiều tác phẩm bật mí thêm: “Tôi và Thanh Lam sẽ hát song ca một bài, còn cụ thể bài gì thì xin phép không tiết lộ, hãy để khán giả bất ngờ”.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tự tin cho rằng: “Tôi vừa phát hành album “Cánh cung 3” với ca sĩ Trần Thu Hà, nếu tôi tổ chức liveshow với Hà Trần, tôi chủ quan nghĩ rằng, chúng tôi sẽ thành công và bán hết vé.

Tuy nhiên, tôi muốn đêm nhạc là nơi tôi ghi dấu ấn lại một quãng đường sáng tác của tôi, nơi tôi sửa những thứ chưa ổn. Nhiều khi tôi nghe lại những ca khúc cũ, và nghĩ rằng, sao chỗ này không làm thế này, không làm thế kia để bài hát hay hơn. Mỗi thời điểm, mỗi khác, có thể những bản thu âm từ những năm 2004 thiếu nhiều thứ và đêm nhạc này, tôi sẽ làm mọi thứ hay hơn”.

Trong đêm nhạc của riêng mình, nhạc sĩ Đỗ Bảo trực tiếp hoà âm và dàn dựng phần âm nhạc, với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp Lưu Hà An, Lưu Quang Minh, Thanh Tâm, Thanh Bình, Sơn Hải... và giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Quốc Long. Chương trình sẽ diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội vào 20g ngày 8/12. Các ca sĩ tham gia chương trình: Thanh Lam, Tấn Minh, Hà Trần, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Khánh Linh, Lê Hiếu.

KHÔNG MUỐN MẮC NỢ HÀ TRẦN

Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải trong quá trình tổ chức đêm nhạc, đặc biệt với một người ít giao du với giới showbiz, chuyên tâm “đóng cửa viết nhạc” như Đỗ Bảo, anh cho rằng: “Mọi thứ cũng không hẳn là khó khăn mà cái chính là do mình không nắm bắt được quy định. Ví dụ như bây giờ, ca sĩ Hà Trần mang yếu tố nước ngoài nên quy trình xin phép phải bổ sung một số giấy tờ. Mỗi lần làm những công việc này, sẽ giúp mình hiểu được quy trình hơn và sẽ có ích cho những đêm nhạc tới nếu tôi có ý định tổ chức tiếp”.

Các “hiện tượng” ca sĩ trẻ như Uyên Linh hay Hà Linh cũng từng hát nhạc Đỗ Bảo và được khán giả yêu thích, tuy nhiên, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho rằng: “Tôi vẫn muốn khẳng định những đứa con tinh thần của mình với các giọng ca cũ, những người đã gắn bó với tôi từ những bước đi chấp chững. Tôi chưa có ý định mời những hiện tượng trẻ, dù có nghe họ cũng hát một vài ca khúc của tôi”.

Với Đỗ Bảo, trong cuộc sống, anh không muốn mắc nợ ai nên nhiều khi phối hợp tổ chức một đêm nhạc khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh kể: “Ngay như trước đây, khi phát hành album "Cánh cung" 1, thời đó, tôi và Hà Trần đã chơi khá thân với nhau rồi. Khi nghe qua bản thu mẫu, Hà cứ đòi tôi cho Hà hát hết các bài trong đó. Lúc đó, tôi là nhạc sĩ trẻ, vô danh, Hà thì đã nổi tiếng rồi. Nếu lúc đó, Hà hát hết thì nhiều khi, tôi sẽ có cảm giác mang nợ Hà nên tôi không đồng ý. Về việc đó, mà Hà từng giận tôi đấy”.

Trong đêm nhạc “Cánh cung” của Đỗ Bảo, những ca khúc nổi tiếng của anh như loạt bài “Bức thư tình”, các ca khúc trong các album “Cánh cung” như “Điều hoang đường nhất”, “Bài ca tháng Sáu”, “Đôi mắt xanh”… sẽ được đưa vào chương trình. Ngoài ra, những ca khúc ở trong các album Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh… cũng được nhạc sĩ Đỗ Bảo lựa chọn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm