| Hotline: 0983.970.780

Đồng Khởi đồng lòng

Thứ Sáu 21/02/2014 , 10:37 (GMT+7)

Qua 2 năm triển khai thực hiện, Bến Tre gắn xây dựng NTM với 5 nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong phong trào thi đua “Quê hương Đồng Khởi chung sức xây dựng NTM” do Tỉnh ủy Bến Tre phát động, với phương châm phát huy nội lực là chính, người dân nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi họ chính là người trực tiếp thực hiện và hưởng lợi.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, Bến Tre gắn xây dựng NTM với 5 nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nổi bật là phong trào vận động nhân dân tự nguyện hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng GTNT, thủy lợi nội đồng, trị giá trên 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 14% tổng kinh phí xây dựng NTM trên địa bàn 124 xã.

Trong 25 xã điểm, đến nay đường trục xã và liên xã đạt chuẩn hơn 40%, đường từ xã đến ấp, liên ấp đạt gần 21%. Riêng 5 xã điểm đạt chuẩn năm 2013, được trục xã và liên xã đạt chuẩn hơn 56%, từ xã đến ấp và liên ấp đạt 34% (yêu cầu đạt chuẩn là 50%).



Diện mạo nông thôn Bến Tre khởi sắc

Vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà dột nát trong dân; đã vận động xây dựng trên 1.400 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có 753 khu dân cư không còn nhà tạm bợ, dột nát và đã có 53 xã, phường, thị trấn và TP. Bến Tre hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà dột nát trong dân, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%.

Về hình thức tổ chức SX, đã hình thành 38 HTX, 52 tổ hợp tác, công nhận 45 làng nghề, cấp giấy chứng nhận 88 trang trại trong lĩnh vực SXNN, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hoá, áp dụng tiến bộ KHKT, cung ứng đầu vào, hỗ trợ đầu tư cho sản phẩm nông nghiệp, từng bước hình thành những vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản (như nhãn, chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh…), SX theo hướng an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn chất lượng GAP. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 10 mô hình liên kết SX đối với cây lúa, mía, dừa, bưởi da xanh… với tổng diện tích 1.908 ha.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, người dân đã tích cực tham gia thực hiện các thiết chế gia đình văn hóa như có nhà tắm kín đáo, hố xí hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, nhà có đăng ký xử lý rác thải, trồng hoa trên các tuyến đường liên xã, liên xóm, ấp, xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, ra quân vệ sinh môi trường định kỳ hằng tháng, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước nhà, xây dựng mô hình “Vườn liền kề xanh - sạch - đẹp”, “Ấp, khu phố văn hóa xanh - sạch - đẹp”.

Đến nay, Bến Tre có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 96 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm